West Ham leo thang khủng hoảng

27/03/2010 09:38 GMT+7

Mâu thuẫn giữa ban lãnh đạo West Ham và HLV Gianfranco Zola đã gia tăng đến cực điểm sau khi nhà cầm quân người Ý ra mặt thách thức ông chủ David Sullivan. Zola đã cấm đồng sở hữu này tham dự buổi họp giải quyết khủng hoảng với các cầu thủ do ông và trợ lý Steve Clarke tổ chức, sau trận thua trước đối thủ cạnh tranh trụ hạng Wolves mới đây.

Mâu thuẫn giữa ban lãnh đạo West Ham và HLV Gianfranco Zola đã gia tăng đến cực điểm sau khi nhà cầm quân người Ý ra mặt thách thức ông chủ David Sullivan. Zola đã cấm đồng sở hữu này tham dự buổi họp giải quyết khủng hoảng với các cầu thủ do ông và trợ lý Steve Clarke tổ chức, sau trận thua trước đối thủ cạnh tranh trụ hạng Wolves mới đây.

Không phải ngẫu nhiên mà Zola, người vốn được đánh giá khá mềm mỏng theo chính lời Sullivan, lại bất ngờ cứng rắn như vậy. Phản ứng của Zola xảy ra sau khi Sullivan công khai chỉ trích đội bóng và tỏ ý nghi ngờ năng lực cầm quân của HLV 44 tuổi qua một lá thư ngỏ gửi CĐV.

 
 HLV Zola (phải) rất tức giận trước những chỉ trích của ông chủ Sullivan - Ảnh: AFP

Trong lá thư đăng tải trên website của CLB, chủ cũ của Birmingham viết: “Như mọi CĐV, tôi rất giận dữ với cách thi đấu hỗn loạn của đội bóng, chúng ta để cho Wolves quá nhiều khoảng trống khiến họ chơi không khác gì M.U. Về cá nhân, chúng ta có nhiều cầu thủ giỏi song nó không được biến đổi thành một đội bóng mạnh. Không ai có thể tự lừa dối mình rằng chúng ta là một đội bóng có thực lực. Bảng xếp hạng nói lên tất cả”.

Mới đây, Sullivan đã nói rằng, Zola sẽ bị sa thải nếu không thắng được Stoke tối nay.

S.D (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.