Wigan hứa giúp M.U

06/05/2010 08:35 GMT+7

HLV Roberto Martinez của Wigan đã hứa với HLV Alex Ferguson rằng Wigan sẽ chơi hết sức để níu chân Chelsea trong trận đấu cuối tuần. Nếu Chelsea không thắng Wigan, M.U sẽ có cơ hội vô địch giải Anh.

Pollitt thủng lưới 5 bàn trong trận Wigan gặp M.U năm 2009 - Ảnh: AP

HLV Roberto Martinez của Wigan đã hứa với HLV Alex Ferguson rằng Wigan sẽ chơi hết sức để níu chân Chelsea trong trận đấu cuối tuần. Nếu Chelsea không thắng Wigan, M.U sẽ có cơ hội vô địch giải Anh.

Nhưng điều không vui cho HLV Ferguson là Martinez vừa thông báo sẽ sử dụng thủ môn số 3 Mike Pollitt bắt chính. Theo Telegraph, Martinez có hai lý do để chọn Pollitt. Thứ nhất, cần tạo điều kiện cho những cầu thủ ít được ra sân. Thứ hai, Martinez muốn Pollitt ra sân nhằm tạo sự chắc chắn cho hàng thủ của Wigan.

Wigan có 3 thủ môn nhưng thủ môn số 1 Chris Kirkland đang chấn thương. Thủ môn số 2 là Vladimir Stojkovic mắc nhiều sai sót trong trận hòa Hull 2-2 vừa qua và bị CĐV nhà la ó. Do vậy, niềm tin sẽ được đặt vào Pollitt. Nhưng niềm tin này hơi mơ hồ. Thủ môn Pollitt đã 38 tuổi và anh mới thi đấu 7 trận trong 4 mùa giải gần đây. Lần cuối cùng Pollitt được ra sân chính là trận gặp M.U hồi tháng 12 năm ngoái và anh để thủng lưới đến 5 bàn.

Một điều trùng hợp là Pollitt vốn xuất thân từ lò đào tạo trẻ của M.U. Tuy nhiên, anh chưa được khoác áo “Quỷ đỏ” lần nào. Năm 1991, chính HLV Ferguson đã bán Pollitt đi. Gần 20 năm trôi nổi tại các giải hạng thấp, giờ Pollitt lại có cơ hội chiến đấu giúp đội bóng từng đào tạo rồi thải anh. Và đây có thể cũng là trận cuối của Pollitt trước khi anh treo găng.

N.M (Theo Telegraph)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.