World Cup 2014 - Lượt đi vòng play-off: Một mất một còn

15/11/2013 03:00 GMT+7

Cuộc quyết đấu giữa Bồ Đào Nha với Thụy Điển cũng có nghĩa là VCK World Cup 2014 sẽ vắng một siêu sao.

Cuộc quyết đấu giữa Bồ Đào Nha với Thụy Điển cũng có nghĩa là VCK World Cup 2014 sẽ vắng một siêu sao.

Ronaldo (phải), nhân tố quyết định sự thành bại của đội tuyển Bồ Đào Nha
Ronaldo (phải), nhân tố quyết định sự thành bại của đội tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: AFP 

Rạng sáng mai, khi Bồ Đào Nha đón tiếp Thụy Điển tại Lisbon trong khuôn khổ trận lượt đi vòng play-off thuộc vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu thì đó cũng chính là thời điểm khởi đầu cho cuộc chiến một mất, một còn giữa 2 siêu sao Ronaldo và Ibrahimovic.

Ronaldo sẽ dẫn dắt hàng tấn công của Bồ Đào Nha chống lại hàng thủ thiên về sức mạnh của Thụy Điển, trong lúc Ibrahimovic được xem là người có khả năng biến mọi hàng hậu vệ của đối phương thành trò cười. Hay nói một cách khác, họ được xem là diễn viên chính trong một vở kịch 2 hồi mà chỉ kẻ thắng mới có quyền bước chân lên chuyến tàu dẫn đến Brazil vào mùa hè năm tới.  

Thế nhưng, ngoài họ thì điều may mắn là cả 2 HLV Bento và Hamren đều có trong tay đội hình mạnh nhất cho cuộc quyết đấu này, mà đó mới chính là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng của mỗi đội. Chẳng hạn, nếu như Nani, Postiga, Moutinho hay Meireles không hoàn thành nhiệm vụ tiếp đạn hoặc không thể kéo giãn hàng phòng ngự của Thụy Điển thì Ronaldo rất dễ bị cô lập.

Tương tự, Ibrahimovic rất cần những đường chuyền từ 2 cánh của Kacaniklic và Wernbloom cũng như sự hỗ trợ của Elm và Svensson từ phía sau để có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Patricio hơn.

Về phong độ, khi Bồ Đào Nha chỉ thua có một trong 8 trận thi đấu quốc tế gần đây nhất thì Thụy Điển cũng thắng đến 6 trong 8 lần xuất trận gần đây. Tuy nhiên, có thể yếu tố quyết định sự thành bại của trận đấu này sẽ nằm ở hàng phòng ngự của Thụy Điển, khi mà Olsson, Nilsson, Antonsson và Lustig đã để thủng lưới đến 14 bàn trong 10 trận đấu ở vòng loại. 

Có vẻ như hàng phòng ngự thiên về sức mạnh này thường gặp rất nhiều khó khăn trước các đối thủ sở hữu những ngôi sao tấn công thượng thặng, như đội tuyển Đức, và hiếm khi giữ sạch được mành lưới. Thế nên, đó được xem là miềng mồi ngon cho Ronaldo và đồng đội trong việc săn tìm bàn thắng, với điều kiện họ phải phát huy được sự đa dạng và tính sáng tạo trong tấn công. 

Tất nhiên, với lợi thế sân nhà cùng một đội hình đồng đều hơn, Bồ Đào Nha luôn được đánh giá cao hơn Thụy Điển. Thế nhưng, nhiều khả năng kết quả của trận lượt đi này sẽ chỉ mang lại chút thuận lợi cho Bồ Đào Nha, chẳng hạn như một chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

Uruguay và Mexico cầm chắc vé đến World Cup 2014

Dù phải thi đấu trên sân Jordan, nhưng Uruguay vẫn khẳng định đẳng cấp vượt trội khi hủy diệt đại diện của châu Á đến 5 bàn không gỡ. Với chiến thắng đậm này, đội bóng đại diện Nam Mỹ gần như cầm chắc một 1 vé đến Brazil trước trận lượt về trên sân nhà diễn ra vào ngày 21.11.

Tương tự, Mexico xua tan thành tích tệ hại trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF bằng trận thắng đậm trước đại diện đến từ châu Đại Dương New Zealand với tỷ số 5-1. Dù có lợi thế được chơi trên sân nhà ở trận lượt về (ngày 20.11), nhưng cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới vào năm tới của New Zealand dường như chỉ còn trên lý thuyết.

T.NG

Tỷ lệ cược

* Play-off World Cup 2014 khu vực châu Âu

16.11, 2 giờ: Iceland - Croatia: Croatia chấp nửa trái, thắng 9.

2 giờ 45: Bồ Đào Nha - Thụy Điển: Bồ Đào Nha chấp nửa trái 1 trái, thắng 8.

Ukraine - Pháp: Pháp chấp đồng nửa, Ukraine thắng 9.

Hy Lạp - Romania: Hy Lạp chấp nửa trái, Romania thắng 8.

* Giao hữu tuyển quốc gia

15.11, 18 giờ: Hàn Quốc - Thụy Sĩ: đồng banh, Thụy Sĩ thắng 9.

23 giờ: CH Czech - Canada: Czech chấp 1 trái rưỡi, thắng 8.

23 giờ 30: Nga - Serbia: Nga chấp nửa trái, thắng 9.

23 giờ 45: Estonia - Azerbaijan: Estonia chấp đồng nửa, thắng 8.

16.11, 1 giờ: Đan Mạch - Na Uy: Đan Mạch chấp nửa trái, thắng 9.

2 giờ: Thổ Nhĩ Kỳ - Bắc Ireland: Thổ Nhĩ Kỳ chấp 1 trái rưỡi, thắng 9.

2 giờ 45: Ý - Đức: đồng banh, Đức thắng 8.

Ba Lan - Slovakia: Ba Lan chấp nửa trái 1 trái, Slovakia thắng 9.

Ireland - Latvia: Ireland chấp 1 trái rưỡi, thắng 9.

3 giờ: Anh - Chile: Anh chấp nửa trái, thắng 9.

3 giờ 5: Scotland - Mỹ: đồng banh, Mỹ thắng 8.

8 giờ: Argentina - Ecuardo: Argentina chấp nửa trái 1 trái, thắng 9.

8 giờ 30: Jamaica - Trinidad & Tobago: Jamaica chấp nửa trái, thắng 9.

T.NG
(Nguồn: Vwin.com)

Trần Tôn

>> World Cup 2014 - Lượt đi vòng play-off: Trước giờ phán quyết
>> Vé xem World Cup 2014 đắt như tôm tươi
>> Shakira sẽ lại hát tại World Cup 2014
>> Bà hỏa viếng sân vận động phục vụ World Cup 2014
>> Play-off World Cup 2014 khu vực châu Âu: Bồ Đào Nha gặp Thụy Điển
>> World Cup 2014: Xác định 8 đội hạt giống số 1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.