World Cup 2014 qua những con số

22/11/2013 15:07 GMT+7

(TNO) Sau hơn 800 trận đấu, hàng trăm bàn thắng và những giờ căng thẳng dường như bất tận, 32 đội bóng vượt qua vòng loại sẽ biết được định mệnh của họ khi lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2014 được thực hiện tại Brazil vào ngày 6.12.

(TNO) Sau hơn 800 trận đấu, hàng trăm bàn thắng và những giờ căng thẳng dường như bất tận, 32 đội bóng vượt qua vòng loại sẽ biết được định mệnh của họ khi lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2014 được thực hiện tại Brazil vào ngày 6.12.

>> Tuyển Pháp có thể rơi vào 'bảng tử thần' ở World Cup 2014
>> Pháp dự World Cup 2014, nữ MC thời tiết phải khỏa thân
>> Uruguay giành vé cuối dự World Cup 2014

World Cup 2014 qua những con số-1
Đội chủ nhà Brazil đang giữ kỷ lục về số lần vô địch World Cup - Ảnh: AFP

Giải sẽ khởi tranh tại Sao Paulo vào ngày 12.6.2014 và trận chung kết diễn ra tại Rio de Janeiro vào ngày 13.7. Dưới đây là những thông tin quan trọng về World Cup 2014 qua những con số, theo CNN:

0: Số lần dự World Cup của Bosnia - Herzegovina. Quốc gia này giành độc lập từ năm 1992. Họ đã thắng 8 trong 10 trận để đứng đầu bảng G vòng loại khu vực châu Âu.

5: số lần vô địch World Cup của Brazil.

12: Số thành phố của Brazil tổ chức các trận đấu World Cup 2014. Đó là Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador và Sao Paulo.

36: Số bàn thắng cao nhất ở vòng loại của Đức và New Caledonia.

59: Vị trí của Cameroon trên bảng xếp hạng FIFA và họ hy vọng trở thành quốc gia thuộc châu Phi đầu tiên đoạt chức vô địch. Cameroon từng lọt vào tứ kết World Cup 1998. Họ cũng là quốc gia có thứ hạng thấp nhất vượt qua vòng loại.

86: Tuổi của Alcides Ghiggia, người ghi bàn mang chiến thắng về cho Uruguay trước đối thủ Brazil trong trận chung kết World Cup 1950.

145: Số bàn thắng ở World Cup 2010, thấp nhất trong các kì World Cup kể từ khi giải đấu được chuyển sang thể thức 64 trận.

245: Số kênh truyền hình phát sóng trận chung kết World Cup 2010 giữa Tây Ban Nha và Hà Lan.

990: Giá vé xem trận chung kết rẻ nhất là 440 USD, đắt nhất là 990 USD.

World Cup 2014 qua những con số-2
Các trọng tài rút ra tổng cộng 2.898 thẻ vàng tại vòng loại - Ảnh: AFP

2.898: Số thẻ vàng được các trọng tài rút ra ở vòng loại.

4.827 km: Khoảng cách giữa Boa Vista (Bắc Brazil) và Porto Alegre (Nam Brazil)

18.449: Số tình nguyện viên ở World Cup 2010.

390.600: Số bánh mì xúc xích bán ra tại các địa điểm chính thức của World Cup 2010 tại Nam Phi.

750.000: Số lít bia được bán ở bên trong các sân vận động World Cup 2010.

1 triệu: Số cây được trồng để phủ xanh khu Lago de Patos ở thành phố Porto Alegre, một địa điểm thi đấu World Cup.

2,4 triệu: số dân ở Belo Horizonte, thành phố được chọn làm điểm tập luyện của Argentine.

6,15 triệu: số lượng đặt vé xem vòng chung kết World Cup trong đợt bán ra đầu tiên và 70% trong số đó đến từ Brazil.

317 triệu: Dân số của Mỹ, quốc gia đông dân nhất trong các nước vượt qua vòng loại World Cup.

3,2 tỉ: Số người trên toàn thế giới xem World Cup 2010, chiếm khoảng 46,4% dân số thế giới.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.