World Cup nữ không còn chênh lệch lớn

01/07/2011 00:47 GMT+7

Cách đây 4 năm ở kỳ World Cup 2007, đội tuyển Đức ra quân với trận thắng tới 11-0 trước Argentina, Brazil thì thắng New Zealand 5-0… Tổng cộng, ở lượt đầu sau 8 trận đấu đã có tới 39 bàn thắng được ghi.

Cách đây 4 năm ở kỳ World Cup 2007, đội tuyển Đức ra quân với trận thắng tới 11-0 trước Argentina, Brazil thì thắng New Zealand 5-0… Tổng cộng, ở lượt đầu sau 8 trận đấu đã có tới 39 bàn thắng được ghi.

Tuy nhiên, ở kỳ World Cup đang diễn ra ở Đức, sau lượt đầu với 16 đội đều ra quân thì mới chỉ có 14 bàn thắng được ghi. Nguyên nhân việc ít bàn thắng một phần là vì trình độ các đội dự giải lần này không có sự chênh lệch lớn, cụ thể là các trận đấu đều diễn ra rất quyết liệt, hấp dẫn. Ngay như đội ĐKVĐ Đức được xem là cực mạnh và có lợi thế chủ nhà cũng thắng chật vật trước Canada 2-1. Ứng cử viên vô địch như Brazil với nhiều ngôi sao xuất sắc trong đội hình như Marta, Cristiane… cũng thắng đội Úc với tỷ số sít sao 1-0 (do Rosana ghi bàn duy nhất). Tương tự, đội được nhận định yếu nhất giải lần này là Equatorial Guinea (Ghi-nê Xích đạo) đến từ châu Phi cũng chơi ngang ngửa và chỉ chịu thua đội cựu vô địch Na Uy 0-1 ở gần cuối trận.

Bình luận viên Nesha Starcevic của Hãng tin AP đánh giá: “Việc trình độ của các đội tuyển nữ được thu hẹp lại đã tạo một tín hiệu rất tích cực. Khán giả đã không còn phải chứng kiến những trận đấu một chiều nữa, thay vào đó là những trận cầu có tính cạnh tranh rất cao. Do vậy cuộc đua vào tứ kết sẽ còn hứa hẹn nhiều hấp dẫn nữa”.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.