World Cup nữ mở màn ấn tượng

28/06/2011 00:49 GMT+7

Gần 100.000 khán giả đến chật kín sân Olympic và sân Rhein-Neckar-Arena để theo dõi 2 trận mở màn giữa đội chủ nhà Đức thắng Canada 2-1 và Pháp thắng Nigeria 1-0 trong khuôn khổ bảng A, gợi nhớ lại bầu không khí lễ hội tưng bừng ở kỳ World Cup 2006 của bóng đá nam mà Đức cũng là nước chủ nhà.

Tuyển Đức (trái) thắng chật vật Canada - Ảnh: AFP

Gần 100.000 khán giả đến chật kín sân Olympic và sân Rhein-Neckar-Arena để theo dõi 2 trận mở màn giữa đội chủ nhà Đức thắng Canada 2-1 và Pháp thắng Nigeria 1-0 trong khuôn khổ bảng A, gợi nhớ lại bầu không khí lễ hội tưng bừng ở kỳ World Cup 2006 của bóng đá nam mà Đức cũng là nước chủ nhà.

Thủ tướng Đức, Angela Merkel đến dự khán trận khai mạc cùng với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch LĐBĐ Đức Theo Zwanziger, đã phải thốt lên: “Mọi thứ thật tuyệt diệu”.

Hơn nữa, điều mà giới chuyên môn lo ngại nhất là sự chênh lệch về đẳng cấp trong bóng đá nữ cũng gần như không xảy ra khi ĐKVĐ Đức phải chật vật mới hạ được đối thủ dưới cơ Canada với tỷ số sít sao, chưa kể họ còn phải nhận bàn thua đầu tiên kể từ World Cup 2003.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của ngày thi đấu đầu tiên là nỗ lực vượt bậc của cầu thủ Christine Sinclair bên phía đội Canada, khi cô khước từ yêu cầu thay người của bác sĩ để nén đau thi đấu tiếp với cái mũi bị gãy sau một pha va chạm trong suốt hiệp 2, và rốt cuộc cô đã ghi được bàn thắng danh dự cho đội nhà ở phút 82 sau pha đá phạt mẫu mực.

HLV đội Canada, Carolina Morace cho biết: “Sinclair phải đến bệnh viện để kiểm tra ngay sau khi trận đấu kết thúc. Có lẽ các trận tới, cô ấy sẽ phải thi đấu với chiếc mặt nạ bảo vệ”. Trong khi đó, trận Pháp thắng Nigeria với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Marie-Laure Delie cũng diễn ra rất hấp dẫn, nhất là các pha xử lý bóng điệu nghệ của nhạc trưởng đội Pháp Louisa Necib - người được ví như Zinedine Zidane của bóng đá nữ.

Tối nay, giải sẽ tiếp tục với 2 trận đấu ở bảng C (kênh Bóng đá TV trực tiếp) khi cựu vô địch Mỹ gặp đối thủ bí ẩn, tuyển nữ CHDCND Triều Tiên.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.