Xử vụ dàn xếp tỷ số ở Ý quá nhẹ

11/08/2011 00:37 GMT+7

Hôm qua, LĐBĐ Ý (FIGC) đã công bố các án phạt liên quan vụ án dàn xếp tỷ số, cá cược bất hợp pháp bị phanh phui thời gian qua.

Hôm qua, LĐBĐ Ý (FIGC) đã công bố các án phạt liên quan vụ án dàn xếp tỷ số, cá cược bất hợp pháp bị phanh phui thời gian qua.

Theo đó, CLB Atalanta không bị đánh rớt hạng như dự đoán, mà chỉ bị phạt trừ 6 điểm khi mùa giải Serie A sắp khởi tranh. Cựu thủ quân của CLB này là tiền vệ Cristiano Doni thì bị cấm thi đấu 3 năm rưỡi. Ở độ tuổi 38, án phạt này gần như chẳng có ý nghĩa gì với Doni (cầu thủ từng góp mặt trong thành phần tuyển Ý tại World Cup 2002), vì anh đã có ý định giải nghệ ngay sau mùa giải vừa rồi. Trong khi đó, cựu cầu thủ Giuseppe Signori bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 5 năm. Khoảng 17 người khác có liên quan trong vụ án trên cũng bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá từ 1 - 5 năm. Một CLB ở giải Serie B là Ascoli bị phạt trừ 6 điểm.

So với vụ bê bối dàn xếp tỷ số hồi năm 2006 khi CLB Juventus bị đánh rớt hạng xuống giải Serie B và bị tước 2 chức vô địch Serie A… thì những án phạt trên là quá nhẹ.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.