Xuất hiện mâu thuẫn trong nội bộ Chelsea

19/11/2012 12:22 GMT+7

(TNO) Thất bại 1-2 trên sân West Brom tại Premier League hồi cuối tuần qua khiến cho Chelsea bị bỏ lại với khoảng cách 4 điểm so với với đội đầu bảng Manchester City. Không chỉ vậy, những rạn nứt từ bên trong đội bóng này cũng đã bị lộ ra.

(TNO) Thất bại 1-2 trên sân West Brom tại Premier League hồi cuối tuần qua khiến cho Chelsea bị bỏ lại với khoảng cách 4 điểm so với với đội đầu bảng Manchester City. Không chỉ vậy, những rạn nứt từ bên trong đội bóng này cũng đã bị lộ ra.

>> Chelsea sẽ thi đấu tại VN năm 2015
>> Chelsea khủng hoảng hàng thủ sau trận hòa 1-1 với Liverpool
>> Chelsea thắng may, Juventus vươn lên

Xuất hiện mâu thuẫn trong nội bộ Chelsea
Các cầu thủ Chelsea rất thất vọng khi để thua West Brom - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu với West Brom, các cầu thủ Chelsea đã thi đấu rất kém cỏi và khung thành của họ bị Shane Long và Peter Odemwingie chọc thủng lưới 2 lần. Eden Hazard là người ghi bàn cho đội bóng thành London.

Theo Sport Mail, sau trận đấu, các cầu thủ Chelsea đã cãi vã nhau trong phòng thay đồ. Thủ thành Petr Cech đã tỏ ra rất tức giận vì các hậu vệ thi đấu thiếu tập trung dẫn đến 2 bàn thua. Thủ môn người Cộng hòa Czech thậm chí còn gọi màn trình diễn của các đồng đội đứng phía trên anh là "rác rưởi".

Một cầu thủ khác thì nói rằng Chelsea không xứng đáng là nhà vô địch Champions League. Trong khi đó, hậu vệ David Luiz thừa nhận rằng anh và các đồng đội có lời qua tiếng lại sau trận thua West Brom nói trên.

"Tất cả chúng tôi đều thất vọng, đó là điều bình thường. Chelsea là một đội bóng lớn và tất cả chúng tôi đều muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Tuy nhiên, việc chúng tôi tranh cãi cũng không đến nỗi quá gay gắt", Sport Mail dẫn lời hậu vệ người Brazil.

Thất bại trước West Brom khiến cho Chelsea chỉ thắng được 3 trong 7 trận đấu gần đây nhất. Đó là một thành tích không thuyết phục đối với đội bóng giành chức vô địch Champions League cách đây chưa lâu.

Với việc các cầu thủ cãi nhau sau trận thua West Brom vừa qua, những vết nứt trong nội bộ Chelsea đã bắt đầu lộ ra. Đây là một điều rất nguy hiểm khi mà đội chủ sân Stamford Bridge chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Vào rạng sáng 21.11 (giờ VN), Chelsea sẽ có trận đấu ở vòng bảng Champions League trên sân Juventus. Tiếp đó, họ sẽ trở về Stamford Bridge để tiếp đương kim vô địch Premier League Manchester City vào cuối tuần.

Nếu không có được những kết quả khả quan trong 2 cuộc đối đầu nói trên, áp lực sẽ càng đè nặng lên HLV Roberto Di Matteo, nhất là trong bối cảnh cựu chiến lược gia của Barcelona Pep Guardiola vừa lên tiếng muốn trở lại làm việc cách đây chưa lâu.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.