Xuống hạng, Livorno bị rao bán

28/04/2010 08:58 GMT+7

Dù giành chiến thắng 3-1 trước Catania hồi tuần trước, nhưng Livorno đã chính thức xuống hạng do kém khu vực an toàn 10 điểm, trong khi Serie A chỉ còn 3 vòng đấu. Việc phải trở lại Serie B chỉ sau một mùa giải khiến chủ tịch của Livorno, ông Aldo Spinelli, cảm thấy chán nản và quyết định rao bán đội bóng.

Ông Aldo Spinelli cảm thấy chán nản với sự tụt dốc của Livorno - Ảnh: AFP

Dù giành chiến thắng 3-1 trước Catania hồi tuần trước, nhưng Livorno đã chính thức xuống hạng do kém khu vực an toàn 10 điểm, trong khi Serie A chỉ còn 3 vòng đấu. Việc phải trở lại Serie B chỉ sau một mùa giải khiến chủ tịch của Livorno, ông Aldo Spinelli, cảm thấy chán nản và quyết định rao bán đội bóng.

“Tôi hy vọng rằng trong mùa bóng tới, tôi sẽ không phải lo lắng cho Livorno nữa. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi”, ông Spinelli phát biểu trên tờ Corriere dello Sport, “Tôi đã cùng đội bóng trải qua 5 mùa giải ở Serie A và tôi hài lòng với những gì mình đã làm được. Nếu các CĐV không hài lòng, tôi hy vọng rằng ông chủ mới của Livorno sẽ làm tốt hơn tôi”.

Vào ngày 26.4 vừa qua, Spinelli đã gặp một tay môi giới để tìm những đối tác có thể mua lại Livorno. “Tôi vẫn chưa đàm phán với bất kỳ ai. Tôi vẫn đang lựa chọn một đối tác tiềm năng nhất. Điều quan trọng là người đó phải quan tâm đến lợi ích của Livorno. Đây là một đội bóng cần được đầu tư trong khoảng thời gian từ ba đến bốn năm”, Spinelli phát biểu trên Dello Sport. Tiếp quản Livorno từ năm 1999, Spinelli đã cùng đội bóng trải qua rất nhiều thăng trầm. Đỉnh cao của thời kỳ Spinelli làm chủ tịch Livorno là khi họ lọt vào vòng 1/16 Cúp UEFA mùa giải 2006-2007. Tuy nhiên, trong năm nay, Livorno thi đấu rất bết bát và đang đứng cuối bảng xếp hạng.­

Hải Lâm (Theo AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.