10 năm qua, bóng đá Việt Nam chiếm ưu thế đối đầu trước Trung Quốc

07/09/2019 20:06 GMT+7

Trong 10 năm qua, bóng đá Việt Nam đang chiếm ưu thế đối đầu trước bóng đá Trung Quốc (tính ở các cấp độ đội tuyển quốc gia).Lần đối đầu vào 17 giờ chiều mai liệu U.22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ kéo dài niềm vui “đối đầu” này trước U.22 Trung Quốc của HLV Guus Hiddink.

Cách đây 10 năm, trong trận đấu lượt đi vòng loại Asian Cup 2011, ĐT Trung Quốc đã đè bẹp đội tuyển Việt Nam với tỷ số của một set tennis (6-1) ở Hàng Châu (Vũ Phong ghi bàn danh dự cho tuyển Việt Nam ở phút thứ 10). Tuy nhiên sau đó tại VFF Cup 2009 trên sân nhà, U.23 Việt Nam đã vượt qua U.23 Trung Quốc với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Tiến Thành, Thành Lương và Trọng Hoàng.

Sau khi ký hợp đồng với SC Heerenveen, Văn Hậu thể hiện như thế nào?

Năm 2010, hai nền bóng đá gặp nhau 2 lần. Tại lượt về vòng loại Asian Cup 2011, đội tuyển Việt Nam tiếp tục để thua tuyển Trung Quốc với tỷ số 1-2, trong đó Công Vinh là người ghi bàn duy nhất cho đội bóng áo đỏ ở phút thứ 72 từ quả penalty. Còn tại giải U.16 Đông Nam Á 2010, U.16 Việt Nam lại giành chiến thắng trước U.16 Trung Quốc trong cả hai trận với cùng tỷ số 1-0 nhờ các pha lập công của Đặng Anh Tuấn (vòng bảng) và Xuân Nam (chung kết). Năm 2012, trong trận giao hữu vào tháng 6 tại Vũ Hán (Trung Quốc),đội tuyển Việt Nam đã thua đội chủ nhà với tỷ số 0-3.

Hoàng Thanh Tùng ghi bàn vào lưới Trung Quốc ở VCK U.19 châu Á 2014

Quốc Khánh

Tại vòng chung kết giải U.19 châu Á 2014 diễn ra ở Myanmar, U.19 Trung Quốc đã gặp U.19 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Kết quả trận đấu này là 1-1, trong đó người lập công cho U.19 Việt Nam là Hoàng Thanh Tùng ở phút thứ 20.

Năm 2016, tại giải U.22 quốc tế diễn ra tại Vũ Hán (Trung Quốc), U.22 Việt Nam dù bị dẫn trước từ khá sớm nhưng cú sút xa tuyệt đẹp ở phút thứ 62 của cầu thủ vào sân thay người Hoàng Thanh Tùng đã buộc đội chủ nhà U.22 Trung Quốc phải chia điểm trong trận ra quân.

Tháng 10 năm ngoái, U.19 Việt Nam chạm trán U.19 Trung Quốc trong trận giao hữu tại Indonesia. Phần thắng ở trận đấu này thuộc về các cầu thủ trẻ Việt Nam với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng ở phút 64.

 

Trần Mạnh Quỳnh ghi bàn vào lưới U.19 Trung Quốc

Độc Lập

Trong năm nay, U.19 tuyển chọn Việt Nam cũng đã đối đầu với U.19 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U.19 quốc tế tại Nha Trang (Khánh Hòa). Kết quả cuối cùng U.19 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Trần Mạnh Quỳnh.

Như vậy trong vòng 10 năm qua, Việt Nam và Trung Quốc đã 10 lần chạm trán ở các cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong đó chúng ta thắng 5 trận, hòa 2 trận, trong khi Trung Quốc chỉ được 3 trận.

                                                                   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.