10 năm qua, U.23 Việt Nam chưa thắng được các đối thủ bảng D

27/09/2019 06:07 GMT+7

Kết quả bốc thăm ngày 26.9 đã đưa U.23 Việt Nam vào bảng D của VCK U.23 châu Á 2020 cùng với các đối thủ U.23 UAE, U.23 Jordan và U.23 Triều Tiên. Đây là những đối thủ mà trong vòng 10 năm trở lại đây, U.23 Việt Nam chưa từng thắng nổi một trận nào.

Trong khuôn khổ ASIAD 2010, sau khi vượt qua vòng bảng, U.23 Việt Nam đã chạm trán với U.23 Triều Tiên tại vòng 1/8. Tuy nhiên trước một đối thủ mạnh hơn về mọi mặt, U.23 Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2.

Martin Lò nhập hội 'thương binh' cùng Đức Chinh, Trọng Đại

4 năm sau, cũng tại vòng 1/8 của môn bóng đá nam tại ASIAD 2014, U.23 Việt Nam đã để thua U.23 UAE với tỷ số 1-3. Cầu thủ ghi bàn thắng danh dự ở phút thứ 87 cho U.23 Việt Nam khi đó là tiền vệ Huy Hùng.

U.23 Việt Nam trong trận gặp Triều Tiên

Ở trận đấu mở màn của VCK giải U.23 châu Á 2016, lứa U.23 Việt Nam với những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh dù đã chơi đầy cố gắng nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước U.23 Jordan. Trong đó Duy Mạnh là cầu thủ ghi bàn danh dự cho U.23 Việt Nam ở phút thứ 86.

HLV Park ngại chung bảng với U.23 Hàn Quốc...vì sợ phóng viên

Tiếp đó, ở lượt đấu cuối, cho dù đã 2 lần vượt lên dẫn trước bởi các pha lập công của Công Phượng (phút 24) và Tuấn Anh (phút 68) nhưng rốt cuộc U.23 Việt Nam lại để thua ngược 2-3 trước U.23 UAE và phải xách vali về nước sớm ngay sau khi kết thúc vòng đấu bảng.

Công Phượng của U.23 Việt Nam trong trận gặp Jordan tại U.23 châu Á 2016

VFF

Gần đây nhất trong trận tranh HCĐ tại ASIAD 2018, U.23 Việt Nam một lần nữa lại đối đầu với U.23 UAE. Sau khi để đối thủ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 17, chỉ 10 phút sau, Văn Quyết đã ghi bàn quân bình tỷ số cho U.23 Việt Nam. Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết 120 phút thi đấu chính thức. Để rồi sau đó, U.23 Việt Nam thất bại 3-4 trong loạt đấu súng và đành phải hài lòng với vị trí thứ 4 chung cuộc tại Á vận hội lần thứ 18.

Như vậy trong vòng 10 năm qua, U.23 Việt Nam đã có tổng cộng 5 lần chạm trán với các đối thủ U.23 Triều Tiên, U.23 Jordan, U.23 UAE. Kết quả là chúng ta không thắng được 1 trận nào, hòa 1 trận, thua 4 trận, ghi được 5 bàn và để thủng lưới 11 bàn.

U.23 Việt Nam tranh HCĐ với UAE tại Asiad 2018

VFF

Hãy cùng chờ xem ở VCK U.23 châu Á sắp tới, U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của “phù thủy” Park Hang Seo có thể viết lại được lịch sử hay không?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.