2 trọng tài bị loại khỏi Super League

28/12/2011 00:05 GMT+7

Bóng đá VN bắt đầu giai đoạn siết chặt kỷ cương và mong muốn làm trong sạch hóa đội ngũ trọng tài (TT), đặt đúng vị trí và khả năng của các vua sân cỏ từ những trận đầu tiên của Cúp Quốc gia.

Bóng đá VN bắt đầu giai đoạn siết chặt kỷ cương và mong muốn làm trong sạch hóa đội ngũ trọng tài (TT), đặt đúng vị trí và khả năng của các vua sân cỏ từ những trận đầu tiên của Cúp Quốc gia.

Cụ thể, sai sót của TT làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu hoặc thiếu chính kiến dung túng cho hiện tượng thô bạo đã bị xử phạt nghiêm minh. Đầu tiên là TT bàn Nguyễn Quốc Hùng (TP.HCM) đã không thông báo rõ ràng với TT chính Nguyễn Văn Đông về hành vi phạm lỗi của trung vệ Trần Chí Công với tiền đạo Lâm Đồng ngay trước bàn TT, dẫn đến sót lỗi.

Thái độ này của TT Quốc Hùng được cho là dung túng cho hiện tượng thô bạo và sẽ không được làm nhiệm vụ ở Super League sắp tới. Kế đến, như Thanh Niên đã phản ánh trong số báo ra ngày 25.12, TT Kiều Việt Hùng đã thổi không chính xác tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 của Sài Gòn FC trước Khatoco Khánh Hòa trên sân Thống Nhất, bỏ quả phạt đền cho đội khách, không kiên quyết rút thẻ cho hành vi tấn công TT của Ngọc Điểu (KH) cũng bị loại khỏi Super League sắp tới.

Cùng với việc 2 TT bị loại, được biết ban tổ chức cúp sẽ không bỏ qua các trường hợp đánh nguội, chơi thô bạo, rượt nhau khích bác phi thể thao, tấn công TT trên sân Ninh Bình (trận Vissai Ninh Bình - Hà Nội FC của bầu Kiên) và sân Kiên Giang (trận Kienlong Bank Kiên Giang và HAGL của bầu Đức) với các cầu thủ Timothy, Hoàng Vissai, Đoàn Marcelo, Duy An.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.