2 yếu tố thua thiệt của lứa U.22 Việt Nam hiện tại so với đàn anh

23/08/2020 19:39 GMT+7

Dù có đến 47 cầu thủ được HLV Park Hang-seo gọi nhưng không khó để nhận ra lứa U.22 Việt Nam hiện tại đang thua thiệt hơn so với các thế hệ đàn anh

Chưa bao giờ người hâm mộ thấy có nhiều cầu thủ trẻ được gọi lên tập trung ở đội tuyển U.22 Việt Nam như lần này. Có thể thấy 48 cầu thủ lần này đã hội tụ gần như đầy đủ những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại (trừ Đoàn Văn Hậu do đã chứng minh được năng lực ở đội tuyển quốc gia). Tuy nhiên không khó để nhận ra lứa U.22 Việt Nam hiện tại đang thua thiệt hơn so với các thế hệ đàn anh ở hai yếu tố.

Thứ nhất là về chiều cao

Đội hình U.23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U.23 châu Á hồi đầu năm là một tập thể có chiều cao tốt nhất từ trước đến nay với chiều cao trung bình lên tới 176,8cm. Trong đó có nhiều cầu thủ sở hữu chiều cao ấn tượng như thủ môn Nguyễn Văn Toản (1m86), 2 cầu thủ Hoàng Đức và Trọng Đại cũng có chiều cao 184 cm. Ngoài ra còn một loạt cái tên khác sở hữu chiều cao trên 180 cm như Đức Chiến, Tấn Sinh, Mạnh Dũng, Thành Chung, Tiến Linh, Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Y Eli Nie. Tổng cộng nguyên 1 đội hình U.23 (11 cầu thủ) có chiều cao từ 180cm trở lên, chiếm tỷ lệ 50%
Trong khi hai năm trước, lứa U.23 tạo nên kỳ tích ở Thường Châu (Trung Quốc) cũng có tới 8 cầu thủ sở hữu chiều cao trên 1m80 gồm: Bùi Tiến Dũng, Văn Hoàng, Ngọc Tuấn, Trọng Đại, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Đại, Thành Chung, chiếm tỷ lệ 36%.
Thế nhưng ở lứa U.22 hiện tại, không có những cầu thủ có chiều cao lý tưởng như vậy. Trong số 47 cầu thủ được triệu tập lần này, chỉ 7 cầu thủ cao từ 1m80 trở lên, gồm Âu Dương Quân (1m80), Bùi Hoàng Việt Anh (1m81), Nhâm Mạnh Dũng (1m81), Tiêu Exal (1m82), Trịnh Xuân Hoàng (1m83), Đoàn Anh Việt (1m84) và Nguyễn Văn Toản (1m86), chiếm tỷ lệ 15%.

Tiêu Exal (trái) tranh bóng trong buổi tập của U.22 Việt Nam

Vy Khánh

Thứ hai là về kinh nghiệm

Mục tiêu trước mắt của lứa U.22 hiện nay là nhằm chuẩn bị cho việc bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31 vào năm sau trên sân nhà. Tuy nhiên so với lứa U.22 từng giành HCV SEA Games 30 cách đây một năm, lứa U.22 hiện tại thua kém hơn hẳn về mặt kinh nghiệm thi đấu.
Đại đa số những cầu thủ U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games năm ngoái đều đang thi đấu ở V-League (ngoại trừ Ngọc Bảo). Trong khi lứa U.22 Việt Nam hiện tại có tới 20/47 cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu hạng dưới (chiếm tỷ lệ 42%).

U.22 Việt Nam tập luyện

Vy Khánh

Gần một nửa số nhà vô địch SEA Games 30 – chính xác là 10 người (Tiến Dũng, Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Hậu, Tiến Dụng, Thái Quý, Việt Hưng, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh) đã trải qua những trận đấu ở đẳng cấp cao khi vào đến bán kết giải U.19 châu Á 2016 và góp mặt ở vòng chung kết U.20 thế giới 2017. Trong khi lứa U.22 Việt Nam hiện tại cũng chỉ có một số ít từng tham dự vòng chung kết U.19 châu Á 2018 nhưng phải xách va li về nước sớm ngay sau vòng đấu bảng với thành tích 3 trận toàn thua.
Với những sự thua thiệt kể trên, nếu không sớm tìm cách cải thiện, lứa U.22 Việt Nam hiện tại chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi bước ra sân chơi khu vực và châu lục trong thời gian tới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.