5 vấn đề của tuyển Thái Lan trước cuộc “đại chiến” với Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
25/08/2019 13:36 GMT+7

Hai cây bút của trang Football Tribe là Obb Deewajin và Gian Chansrichawla chuyên theo dõi giải Thai League lâu nay, vừa có những nhận xét chi tiết về danh sách sơ bộ 33 tuyển thủ Thái Lan do HLV Akira Nishino lựa chọn để chuẩn bị thi đấu với tuyển Việt Nam ngày 5.9 tới đây, tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo đó, 2 cây bút này nêu ra 5 vấn đề của tuyển Thái Lan dưới thời HLV Nishino. Đầu tiên là những sự thiếu vắng rất đáng tiếc của ít nhất 3 cầu thủ đang chơi rất tốt ở mùa này là tiền đạo 17 tuổi Suphanat Mueanta (chấn thương), trong khi 2 người còn lại là trung phong Apiwat Pengprakon (ghi 7 bàn mùa này cho CLB PTT Rayong) và trung vệ người gốc Thụy Điển Elias Dolah, 26 tuổi, cao tới 1m96 (của Port FC) thì lại không lọt vào mắt xanh của HLV Nishino.
Ngoài ra, 1 trung vệ khác đang chơi rất hay cho CLB Bangkok United là Wisarut Imura mới 21 tuổi, cũng không có tên dù chỉ để thử nghiệm ở đội U.23.

Sự vắng mặt của tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta được xem là đáng tiếc cho tuyển Thái Lan

FAT

Kế đến, hàng thủ chơi 4 người hay 3 người? Với nhiều phân tích gần đây qua danh sách triệu tập có nhiều hậu vệ và tiền vệ, trong khi tiền đạo chỉ có vỏn vẹn 2 người, thì dễ thấy HLV Nishino có ý sử dụng chiến thuật từng áp dụng cho tuyển Nhật Bản ở World Cup 2018 vào tuyển Thái Lan, đó là sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên, vấn đề là hầu hết các CLB ở Thai League hiện đều chơi với sơ đồ 3 trung vệ, đây cũng là lý do khi ông Nishino vừa đồng ý nhận lời làm HLV tuyển Thái Lan, báo chí nước này lập tức gợi ý ông thầy người Nhật “nên sử dụng đội hình 3-4-3 hoặc 3-4-2-1 cho tuyển Thái Lan” để đồng bộ với các CLB đang thi đấu ở Thai League.
Công Phượng và 20 phút/5 trận ở Bỉ, hãy cứ ước mơ!
Mặc dù vậy, dựa vào danh sách các hậu vệ hiện nay, theo cây bút Gian Chansrichawla: “Chỉ có 3 trung vệ đúng nghĩa là Manuel Bihr, Adisorn Promrak và Pansa Hemviboon. Vậy sử dụng đội hình này, sẽ không có ai dự phòng nếu xảy ra bất trắc”. Cho nên, cây bút Obb Deewajin đang nghiêng về khả năng ông Nishino sẽ sử dụng 4 hậu vệ để tận dụng các hậu vệ biên tốt như Theerathon Bunmathan cánh trái, và cánh phải là Tristan Do hoặc Nitipong Selanon.

Trung vệ Adisorn Promrak là trụ cột chính yếu ở hàng thủ tuyển Thái Lan

AFP

Hàng tiền vệ đông đảo, nhưng đã cân bằng? Theo Obb Deewajin, tuyến này khá cân bằng vì có hầu hết những tiền vệ tấn công hay nhất của bóng đá Thái Lan hiện tại, bao gồm cả ngôi sao Chanathip Songkrasin. Nhưng vị trí tiền vệ phòng ngự là một mối lo, vì Tanaboon Kesarat chơi ở Port FC thuần hậu vệ hơn, liệu sẽ đáp ứng? Trong khi 2 cầu thủ còn lại chơi ở vị trí này là Rattanakorn Maikami và Patcharapol Intanee chỉ có thể chơi cho đội U.23, rất khó trụ lại đội hình rút gọn 23 cầu thủ chính thức.
Cho nên, sử dụng cân đối ở hàng tiền vệ giữa các tiền vệ công (quá nhiều) và thủ (ít) cũng là một bài toán đang chờ HLV Nishino giải đáp. Theo cây bút Gian Chansrichawla, hy vọng ông Nishino sẽ sử dụng 2 tiền vệ Thitipan Puangchan và Peeradol Chamratsamee có khả năng kiến thiết cũng như hỗ trợ phòng ngự tốt nhằm giữ cân bằng hơn cho tiền vệ phòng ngự phía sau sẽ hợp lý hơn.

Ngôi sao Chanathip Songkrasin có thể được HLV Nishino đặt trọn niềm tin ở khâu ghi bàn cho tuyển Thái Lan hơn là sử dụng tiền đạo

AFP

Trong khi đó, ở hàng tiền đạo với vỏn vẹn 2 cầu thủ nên khó đoán ông Nishino có sử dụng tiền đạo đúng nghĩa thi đấu hay không, vì cả Supachai Jaided và Chananan Pombuppha hiện đều không có phong độ tốt nhất.
Do vậy, cả 2 cây bút của trang Football Tribe đều đồng tình khả năng ông Nishino sẽ tạo một đột phá trong lối chơi của tuyển Thái Lan là sử dụng tiền đạo ảo với các tiền vệ có khả năng ghi bàn và chỉ có 2 người thích hợp nhất là Chanathip Songkrasin và Thitipan Puangchan. Ở trường hợp cần 1 tiền đạo đúng nghĩa, cây bút Gian Chansrichawla cho rằng nên để Chananan Pombuppha có cơ hội hơn là Supachai Jaided sau các màn trình diễn yếu kém ở đội U.23 và tuyển Thái Lan ở King’s Cup.
Khả năng có cầu thủ trẻ nào được giữ lại trong danh sách rút gọn 23 người? Rất khó, theo quan điểm của 2 cây bút Gian Chansrichawla và Obb Deewajin thì đợt này các cầu thủ U.23 chỉ có cơ hội tập luyện với đội 1 và để cho HLV Nishino tường tận về họ nhằm chuẩn bị cho đội U.23 tại giải U.23 châu Á đầu năm sau, và một số cầu thủ cho đội U.22 dự SEA Games vào cuối năm nay. Ngay cả tiền đạo Supachai Jaided cũng khó trụ lại nếu HLV Nishino quyết định chọn cách chơi sử dụng các tiền vệ để ghi bàn hơn là sử dụng tiền đạo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.