6 cầu thủ Đồng Tháp trở lại sau án kỷ luật

18/11/2020 21:31 GMT+7

Có 6 cầu thủ U.21 Đồng Tháp đã hết hạn kỷ luật để tham gia tranh tài tại vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020 khởi tranh vào tuần sau

Theo danh sách đăng ký thi đấu của đội U.21 Đồng Tháp tại vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 24 năm 2020, có 6 cái tên trong tổng số 11 người từng dính án kỷ luật cách đây hơn nửa năm bị cấm thi đấu trong hệ thống quốc gia, thậm chí bị FIFA cấm thi đấu trên toàn cầu từ ngày 15.5 đến ngày 15.11. Sau thời gian chịu kỷ luật, họ đã hết án và sẽ tham gia thi đấu ở giải U.21. Đó là thủ môn Nguyễn Nhật Trường, các hậu vệ Lê Nhựt Huy, Võ Minh Trọng, tiền vệ Cao Tấn Hoài,  Trần Hữu Nghĩa, tiền đạo Dương Vũ Linh.
Đây cũng chính là bộ khung sinh năm 1999, 2000 từng giúp U.19 Đồng Tháp giành ngôi vô địch giải U.19 ở Huế năm 2018 và đồng hạng ba U.21 năm 2019. Tuy nhiên do bị rủ rê bới Huỳnh Văn Tiến và không ý thức được việc thi đấu dưới sức, buông thả trong một số trận vòng loại U.21 trên sân Thành Long và giải hạng nhì vào tháng 6 năm 2019 rồi nhận tiền được chia, số cầu thủ này cùng với những cái tên khác như Kha Tấn Tài, Giang Sô Ny, Nguyễn Anh Phát, Trần Công Minh đều chung án kỷ luật treo giò nửa năm từ VFF.

Thủ môn Nguyễn Nhật Trường từng được gọi vào tuyển U.19 Việt Nam

Khả Hòa

Bái học thắm thía này khiến cho lực lượng bóng đá trẻ Đồng Tháp bị tổn thất, không tăng cường được cho đội lớn nên thành tích sa sút, xuống hạng nhì. Lần này hết hạn treo giò, số cầu thủ này đều không chỉ tỏ ra ăn năn, hối lỗi mà còn mong muốn tìm lại hình ảnh cho mình cùng U.21 Đồng Tháp bước vào vòng loại U.21 với thái độ cầu thị, tập trung và phấn đấu trờ lại sân cỏ bằng phong cách nghiêm túc nhất. HLV trưởng Bùi Văn Đông nói : "Tôi là người đã cùng các em trải qua nhiều vui buồn từ U.19 đến U.21. Thực sự là các em đã nhận ra sai lầm của mình và thời gian qua cũng đã phải trả cái giá rất đắt. Lần trở lại này, các em đều tập luyện rất chăm chỉ, tôi hy vọng mọi người sẽ cho các em cơ hội để làm lại cuộc đời.'

Cao Tấn Hoài (7) sẽ trở lại trong đội U.21 Đồng Tháp

Khả Hòa

Ngoài 6 gương mặt này, U.21 Đồng Tháp vẫn còn những cái tên sinh năm 1999, 2000 khác rất đáng chú ý như trung vệ Nguyễn Hoàng Duy, tiền đạo Võ Thanh Hậu, tiền vệ Nguyễn Hữu Toán, Ngô Tấn tài, Bùi Duy Nam..HLV Bùi Văn Đông nói " Lực lượng này chúng tôi tin tưởng sẽ thi đấu tốt. Nói trước bước không qua, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ lấy U.21 để chứng minh rằng bóng đá Đồng Tháp sẽ bắt đầu làm lại một cách tự tin, mạnh mẽ..'.

Trần Công Minh kẹt ở Mỹ khó về thi đấu cho U.21 Đồng Tháp

Một trong các gương mặt đáng chú ý nhất của bóng đá trẻ Đồng Tháp chính là tiền vệ phải Trần Công Minh. Anh từng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U.19, nhiều lần có tên trong danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận của U.21, cũng bị dính án kỷ luật cùng 10 cầu thủ khác trong sự cố năm 2019. Trong thời gian chịu kỷ luật cầu thủ này đã cùng gia đình sang Mỹ trước khi xảy ra dịch bệnh covid và chưa thể trở về. Giờ án kỷ luật đã hết, Công Minh cho biết rất muốn quay về thi đấu lại cho U.21 Đồng Tháp tại vòng loại U.21 nhưng do chưa có chuyến bay thương mại nên chưa thể trở về. Theo HLV Bùi Văn Đông, Công Minh đang rất tích cực liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để được về lại Việt Nam chậm nhất là trong đầu tuần sau và sẽ cách ly 14 ngày. Trong trường hợp Đồng Tháp giành quyền đến Nha Trang thì Công Minh sẽ được bổ sung vào đội hình tham dự VCK

Trần Công Minh (bìa trái, phía sau) sẽ khó trở lại tham dự giải U.21

Dương Thu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.