7 trọng tài, trợ lý trọng tài không đạt

26/02/2013 03:10 GMT+7

Nằm trong khuôn khổ đợt tập huấn công tác giám sát, trọng tài, điều phối viên các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2013, sáng qua 25.2, BTC đã tiến hành kiểm tra thể lực cho các trọng tài, trợ lý trọng tài tại Sân vận động Chi Lăng.

Nằm trong khuôn khổ đợt tập huấn công tác giám sát, trọng tài, điều phối viên các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2013, sáng qua 25.2, BTC đã tiến hành kiểm tra thể lực cho các trọng tài, trợ lý trọng tài tại Sân vận động Chi Lăng.

Đã có 1 trọng tài ở giải hạng nhất là Lê Thanh Hải (Hà Nội) và 6 trợ lý, trong đó có cả trợ lý trọng tài FIFA Nguyễn Ngọc Hà đã không vượt qua được các bài kiểm tra thể lực. Như vậy, các trọng tài, trợ lý này sẽ không được phân công nhiệm vụ ở lượt đi mùa giải 2003. Riêng trợ lý Nguyễn Ngọc Hà sẽ được kiểm tra lại theo tiêu chuẩn trợ lý trọng tài quốc gia vào ngày 28.2 cùng với 6 trường hợp không tham gia kiểm tra thể lực sáng qua vì có dấu hiệu bất thường về tim mạch là: Nguyễn Hoàng Minh, Châu Đức Thành, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Đình Tiến Dũng, Lê Quốc Tứ, Hồ Hữu Hoàng.

7 trọng tài, trợ lý trọng tài không đạt
Kiểm tra thể lực trọng tài - Ảnh: Đông Nghi

Đông Nghi

>> 2 trọng tài FIFA rủ nhau sai
>> Messi đoạt Quả bóng vàng FIFA 2012
>> FIFA hất cẳng “cò” chuyển nhượng
>> Lộ kết quả Messi giành Quả bóng Vàng FIFA 2012?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.