80 - 100 tỉ đồng tổ chức Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

27/01/2010 01:00 GMT+7

Sáng nay 27.1, Bộ trưởng Bộ VH - TT - DL Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp với LĐBĐ VN để bàn kế hoạch tổ chức Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Giải dự kiến sẽ tổ chức từ 25.9 - 2.10 tại 3 miền.

Sáng nay 27.1, Bộ trưởng Bộ VH - TT - DL Hoàng Tuấn Anh chủ trì cuộc họp với LĐBĐ VN để bàn kế hoạch tổ chức Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Giải dự kiến sẽ tổ chức từ 25.9 - 2.10 tại 3 miền.

Miền Bắc (tổ chức tại Hà Nội) sẽ là đội U.23 VN thi đấu cùng đội tuyển các nước Úc, Kuwait, Trung Quốc, Nhật Bản (hoặc Hàn Quốc); miền Nam (tại TP.HCM) sẽ là đội tuyển VN với các đội tuyển Venezuela, Iran, CHDCND Triều Tiên và hai tuyển trẻ của Brazil, Agentina. Miền Trung (tại Đà Nẵng) là cấp các CLB như CLB vô địch VN, vô địch Thái Lan, vô địch Singapore, Indonesia...

Kinh phí tổ chức giải do BTC lễ hội 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và LĐBĐ VN chi trả, có thể lên tới 80 - 100 tỉ đồng. Vì diễn ra cùng một thời điểm nên dự kiến đội tuyển VN sẽ do HLV Calisto dẫn dắt, còn đội U.23 sẽ do trợ lý (Lê Huỳnh Đức) nắm.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.