AFC công nhận thành giải truyền thống

26/05/2010 01:06 GMT+7

Sau một tuần thi đấu, giải đã kết thúc thành công vào chiều qua tại Đắk Lắk với chức vô địch thuộc về Cảng Thái Lan sau khi thắng đội Các ngôi sao Thái Lan 4-0 trong trận chung kết, đội chủ nhà Ô tô Phạm Gia giành hạng ba sau khi thắng Thái Sơn Nam 1-0.

Cảng Thái Lan đoạt chức vô địch - Ảnh: Hoàng Anh

Sau một tuần thi đấu, giải đã kết thúc thành công vào chiều qua tại Đắk Lắk với chức vô địch thuộc về Cảng Thái Lan sau khi thắng đội Các ngôi sao Thái Lan 4-0 trong trận chung kết, đội chủ nhà Ô tô Phạm Gia giành hạng ba sau khi thắng Thái Sơn Nam 1-0.

Tiền đạo Thaigomora (Cảng Thái Lan) đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất giải. Chân sút Nattavut cũng của Cảng Thái Lan với 9 bàn giành giải Vua phá lưới. Giải Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Ngô Đình Thuận (Ô tô Phạm Gia).

Giám sát Dương Văn Hiền đánh giá chung về giải: “Dù lần đầu tổ chức nhưng giải đã góp phần mang lại không khí mới mẻ cho futsal VN, nhất là việc có 4 đội quốc tế, đặc biệt các đội đến từ Thái Lan với chất lượng cao đã giúp cho các đội hàng đầu trong nước có điều kiện trui rèn học hỏi, nâng tầm trình độ”. Còn ông Phạm Trường Hổ, Chủ tịch HĐQT Công ty ô tô Phạm Gia, Trưởng BTC giải cho biết: “Qua giải này mong muốn của chúng tôi là VFF cần có những động thái tích cực hơn để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào futsal để nâng chất, sớm hình thành một V-League lên xuống hạng cho futsal để có thể thúc đẩy sự cạnh tranh tích cực và đuổi kịp Thái Lan trong tương lai gần”.

Được biết giải đấu này đã được AFC chính thức công nhận là giải futsal mời quốc tế do VN tổ chức bắt đầu từ năm nay. Bản thân nhà tổ chức Ô tô Phạm Gia cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với VFF để sân chơi bổ ích này trở thành truyền thống hằng năm.

H.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.