AFC Cup 2010: Bình Dương phập phồng, Đà Nẵng rộng cửa

05/04/2010 23:56 GMT+7

2 đại diện VN sẽ cùng ra quân tối nay. Nếu SHB Đà Nẵng gặp Wofoo Tai Po (19 giờ) trên sân khách với mục tiêu chỉ cần hòa thì thử thách thật sự sẽ đến với Bình Dương khi gặp đội đã thắng mình ở lượt đi là CLB Sriwijaya (Indonesia) lúc 18 giờ trên sân Gò Đậu.

2 HLV trưởng và đội trưởng hai đội Bình Dương và Sriwijaya đều tự tin sẽ chiến thắng - Ảnh: Bạch Dương

2 đại diện VN sẽ cùng ra quân tối nay. Nếu SHB Đà Nẵng gặp Wofoo Tai Po (19 giờ) trên sân khách với mục tiêu chỉ cần hòa thì thử thách thật sự sẽ đến với Bình Dương khi gặp đội đã thắng mình ở lượt đi là CLB Sriwijaya (Indonesia) lúc 18 giờ trên sân Gò Đậu.

Ở trận lượt đi cách đây gần 2 tuần, Becamex Bình Dương (BD) đã thất thủ trên sân của Sriwijaya với tỷ số 0-1, trong một trận mà HLV Mai Đức Chung (BD) nói rằng đội ông xứng đáng có một kết quả hòa, nếu không phí phạm quá nhiều cơ hội. Gặp lại Sriwijaya, BD có đôi chút thiệt thòi về lực lượng khi trung vệ Osita bị treo giò, còn đội trưởng Quang Thanh bị sốt siêu vi, ngoài ra có khả năng Hoàng Vương cũng vắng mặt do chấn thương.

Trong buổi họp báo trước trận đấu vào sáng qua, HLV Mai Đức Chung tự tin cho biết: “Đây là trận BD buộc phải thắng mới giành quyền đi tiếp nên dù rất phập phồng, nhưng tôi tin một khi đã giải tỏa tâm lý sau hai trận thắng ở V-League”. Rất có thể BD sẽ chơi tấn công phủ đầu với 4 mũi nhọn Huỳnh Kesley, Philani, Elendino và Anh Đức để sớm có bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, HLV Rachmat Darmawan (Sriwijaya) nói: “Bình Dương là đội bóng rất mạnh nhưng chúng tôi vẫn hy vọng sẽ quyết thắng trước chủ nhà để giành quyền đi tiếp, tuy nhiên nếu hòa tôi cũng sẽ rất hài lòng”.

Trong khi đó từ Hồng Kông, Trưởng đoàn CLB SHB Đà Nẵng (ĐN) Bùi Xuân Hòa cho biết sau trận đại bại 0-5 trước SLNA toàn đội đã rút kinh nghiệm nghiêm túc để chuẩn bị tốt cho trận đấu với Wofoo Tai Fo. Trận gặp đối thủ Hồng Kông, ĐN chỉ có 2 ngoại binh do Gaston Merlo ở nhà vì chấn thương. Do vậy ông Hòa cho biết: “Dù lượt đi, chúng tôi đã thắng 3-0 nhưng không thể chủ quan mà cần tập trung có điểm để đảm bảo chắc chắn vào vòng 2, rộng chân dồn sức cho mặt trận V-League gặp Vissai Ninh Bình, ĐTLA vào bán kết cúp quốc gia sắp tới gặp HAGL”. Hiện tại ĐN đã bỏ xa các đối thủ trong bảng H từ 5 đến 8 điểm, nên chỉ cần hòa trận này, đội ĐKVĐ VN sẽ trở thành đội đầu tiên sớm vào vòng 2 AFC Cup.

Quang Huy - Đăng Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.