AFC hoãn vòng chung kết U.19 châu Á, huỷ AFC Cup 2020

Giang Lao
Giang Lao
10/09/2020 17:44 GMT+7

Chiều ngày 10.9, LĐBĐ châu Á (AFC) ra thông báo chính thức huỷ giải AFC Cup đồng nghĩa các CLB của V-League như TP.HCM và Than Quảng Ninh sớm chia tay đấu trường này, còn giải U.19 châu Á sẽ đấu đầu năm sau.

Theo chủ tịch AFC, ông Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa: “Việc huỷ AFC Cup 2020 là bất khả kháng do đến nay tình hình đại dịch vẫn phức tạp, và việc di chuyển giữa các nước vẫn còn nhiều hạn chế.
Vì thế, AFC buộc lòng chấp nhận giải pháp huỷ bỏ giải đấu này trong năm 2020 dù đã tổ chức được gần phân nửa số trận ở vòng bảng, nhưng không thể hoàn thành trong điều kiện hiện nay”.

Tuyển thủ U.19 Việt Nam mồ hôi nhễ nhại vì bài tập "tra tấn" thể lực

Ngoài giải AFC Cup, các giải như vòng chung kết U.19 ở Uzbekistan (dự định thi đấu từ 14 đến 31.10) có liên quan đội U.19 Việt Nam, AFC cũng ra thông báo hoãn lại sang đầu năm 2021 thi đấu. Tương tự là vòng chung kết giải U.16 ở Bahrain cũng chuyển sang đầu năm 2021.

Vòng chung kết U.19 ở Uzbekistan bị hoãn sang đầu năm 2021, nên HLV Philippe Troussier sẽ phải tính toán lại kế hoạch cho đội U.19 Việt Nam

Minh Hoàng

Trong khi đó, cùng cảnh bị huỷ thi đấu như AFC Cup còn có giải Futsal các CLB châu Á và giải AFC Solidarity Cup, nhưng giải Futsal vô địch châu Á ở Kuwait thi đấu trong tháng 11 sẽ chuyển sang thi đấu từ 2 đến 13.12 cũng tại Kuwait.
Ngoài các giải đấu này, AFC vẫn tổ chức tập trung giải AFC Champions League khu vực phía tây thi đấu tập trung tại Qatar từ 14.9, và trận chung kết khu vực này diễn ra ngày 19.12 chỉ thi đấu 1 trận thay vì hai lượt đi - về như trước đây.
Còn ở khu vực phía đông giải AFC Champions League, AFC dự định tổ chức thi đấu từ 15.11 đến 13.12, nhưng địa điểm thi đấu tập trung vẫn còn chờ chọn nước đăng cai dựa trên tình hình dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.