Almeida sẽ vắng mặt ở giai đoạn 2 V-League 2010?

24/03/2010 10:17 GMT+7

Ở mùa giải này, chân sút chủ lực của SHB Đà Nẵng buộc phải vắng mặt do vết thương ở gối trái tái phát. Nhưng tới thời điểm này, SHB Đà Nẵng thực sự bị “ngợp” khi đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

Ở mùa giải này, chân sút chủ lực của SHB Đà Nẵng buộc phải vắng mặt do vết thương ở gối trái tái phát. Nhưng tới thời điểm này, SHB Đà Nẵng thực sự bị “ngợp” khi đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

Tiền đạo Merlo dính chấn thương gối nhưng vẫn phải tiêm thuốc giảm đau vào sân thi đấu. Nhìn đi nhìn lại, SHB Đà Nẵng chỉ còn mỗi Hernandez là đáng tin cậy. Còn Mendez, Cesard vẫn chưa thực sự tạo được sự tin tưởng đối với HLV Lê Huỳnh Đức. Khi hỏi về khả năng Almeida trở lại sân Chi Lăng ở giai đoạn 2, HLV Huỳnh Đức cho biết: “Bản thân chúng tôi rất mong Almeida trở lại. “Da” sẽ chia sẻ khó khăn cùng Merlo trong giai đoạn khốc liệt trên. Nhưng những thông tin gửi về từ Brazil không như hy vọng của chúng tôi. Qua cuộc trao đổi giữa tôi và Almeida, cậu ấy cần phải có thêm một thời gian nữa mới có thể hồi phục hoàn toàn chấn thương và lấy lại phong độ. Nếu quyết định đăng ký Almeida ở giai đoạn 2 là khá mạo hiểm. Có lẽ chúng tôi phải tìm kiếm một giải pháp khác”.

Khó khăn lớn nhất với HLV Huỳnh Đức lúc này chính là SHB Đà Nẵng phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà môi giới. Ngay cả thời gian tìm kiếm và lựa chọn ngoại binh cũng không thể diễn ra khi đội bóng quá bận bịu với lịch di chuyển và thi đấu.

Yến Ca

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.