An ninh được siết chặt

02/02/2012 03:35 GMT+7

Sau sự cố CĐV TP.HCM ném đá vào xe chở đội Thanh Hóa ở trận đấu Sài Gòn FC - Thanh Hóa thuộc vòng tứ kết Cúp QG dẫn đến việc bị treo sân 1 trận, BTC sân Thống Nhất đang ráo riết tăng cường các biện pháp an ninh, hòng tránh một sự cố tương tự trong tương lai.

Sau sự cố CĐV TP.HCM ném đá vào xe chở đội Thanh Hóa ở trận đấu Sài Gòn FC - Thanh Hóa thuộc vòng tứ kết Cúp QG dẫn đến việc bị treo sân 1 trận, BTC sân Thống Nhất đang ráo riết tăng cường các biện pháp an ninh, hòng tránh một sự cố tương tự trong tương lai.

70 CSCĐ mà BTC sân hợp đồng với lực lượng an ninh ở trận tứ kết Cúp QG vừa qua là không đủ trong trận đấu tới. Vì thế, số lượng CSCĐ có mặt trong các trận đấu nhạy cảm sắp tới sẽ được tăng cường, từ 100 đến 200 chiến sĩ CSCĐ trên sân. Ngoài lực lượng làm nhiệm vụ bên dưới sân, còn có lực lượng làm nhiệm vụ trên các khán đài, kịp thời ngăn chặn khán giả 2 bên ném vật cứng xuống sân và vào nhau, cũng như ngăn chặn các CĐV quá khích, đốt pháo sáng và ném vật cứng xuống sân.

Phương án mở cửa tự do ở tất cả các khán đài như trận tứ kết Cúp QG là không khả thi. Ngoại trừ trận sắp tới sẽ không có khán giả, nếu tiếp tục không bán vé rất khó ngăn chặn các CĐV quá khích đưa vật cứng vào sân, đồng thời cũng khó phân loại khán giả 2 bên.

Bên cạnh đó, CĐV đội khách sẽ được tách riêng với CĐV đội chủ nhà nhằm tránh những va chạm không đáng có. Dự kiến, khu vực khán đài D sẽ là chỗ ngồi của các CĐV đội khách. BTC sân Thống Nhất đã đề nghị 3 CLB cùng chọn sân Thống Nhất làm sân nhà: Navibank Sài Gòn, Sài Gòn FC và CLB TP.HCM phối hợp với BTC sân trong việc duy trì ổn định từ phía những CĐV do CLB quản lý trong tất cả những trận sẽ diễn ra sắp tới.

Hồng Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.