An ninh được thắt chặt ở sân Lạch Tray

01/08/2010 11:10 GMT+7

Đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa giải này. Tuy nhiên, “sức nóng” đặt lên chuyến trở về Lạch Tray gặp K.KH cuối tuần, đặc biệt sau án treo sân, sẽ càng khiến công tác đảm bảo an toàn trở nên phức tạp.

CĐV Hải Phòng sẽ được “chiếu cố” tối đa khi về sân Lạch Tray - Ảnh: Bạch Dương

Đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch mùa giải này. Tuy nhiên, “sức nóng” đặt lên chuyến trở về Lạch Tray gặp K.KH cuối tuần, đặc biệt sau án treo sân, sẽ càng khiến công tác đảm bảo an toàn trở nên phức tạp.

Qua trao đổi, GĐĐH CLB XM.HP Cao Trường Giang cho biết: “Chúng tôi đã thống nhất cùng lãnh đạo công an thành phố về các phương án. Ngoài việc di chuyển vị trí cổ vũ của Hải Phòng FC về khán đài C, lực lượng an ninh sẽ được bố trí dày đặc tại các khu vực lâu nay được coi là điểm nóng như chính giữa khan đài C, tầng 2 khán đài A. Lực lượng an ninh sẽ được huy động tối đa, đảm bảo sẵn sàng trước mọi tình huống”.

Con số huy động không được ông Giang công bố cụ thể, nhưng những nguồn tin từ  XM.HP khẳng định lên đến hơn một ngàn, chưa kể lực lượng dự bị. Số nhân viên an ninh kỷ lục này sẽ được chia làm ba vòng. Vòng ngoài cùng làm nhiệm vụ ở hai cổng ra vào chính của SVĐ Lạch Tray, vòng thứ hai ở phía trước khu vực các khán đài và cửa vào. Vòng trong cùng, giữ gìn an ninh bên ngoài đường pitch. Bên cạnh đó, các khu nhà và cây cao gần SVĐ, CĐV cũng bị cấm không được leo trèo gây nguy hiểm. Nếu ai cố tình vi phạm và bị phát hiện, sẽ phải nhận hình thức xử lý rất nặng.

B.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.