AVG muốn mua độc quyền phát sóng V-League trong 20 năm

19/08/2010 00:19 GMT+7

Mặc dù V-League 2010 chưa kết thúc nhưng vấn đề bản quyền truyền hình của V-League 2011 đã được đặt lên bàn "nghị sự" của VFF và đối tác AVG (Công ty Nghe nhìn toàn cầu).

Mặc dù V-League 2010 chưa kết thúc nhưng vấn đề bản quyền truyền hình của V-League 2011 đã được đặt lên bàn "nghị sự" của VFF và đối tác AVG (Công ty Nghe nhìn toàn cầu).

Thực ra, từ tháng 10.2009 (nhân dịp tài trợ cho đội U.23 dự SEA Games 25), AVG đã đặt vấn đề về việc mua độc quyền phát sóng V-League, nhưng vì lời đề nghị này quá bất ngờ nên lãnh đạo VFF chưa thể trả lời ngay. Sau thời gian nửa năm suy nghĩ và cảm thấy V-League là một mặt hàng có thể thu lại lợi nhuận nên VFF đã quyết định ngồi vào bàn đàm phán với AVG. Hiện tại, hai bên đang còn khúc mắc ở vấn đề tài chính. Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã cho biết như trên vào hôm qua.

Cách đây vài ngày, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã tiết lộ với báo chí rằng, nếu đàm phán thành công thì AVG sẽ độc quyền phát sóng V-League trong… 20 mùa giải, bắt đầu từ năm 2011. Số lượng trận được phát trực tiếp mỗi vòng có thể đạt tối đa 7 trận. AVG có quyền phân phối lại cho các đài khác trong nước và quốc tế (nếu có). Được biết, số tiền mà AVG dự kiến trả cho VFF để mua bản quyền năm đầu tiên (2011) là khoảng 10 tỉ đồng (sẽ lũy tiến trong các năm sau đó).

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.