Ba tài năng bóng đá trẻ VN dự vòng chung kết thế giới

23/08/2010 19:44 GMT+7

(TNO) Hôm nay (23.8), ba tài năng bóng đá trẻ VN đã chính thức được xác nhận tham dự vòng chung kết thế giới tại Học viện Aspire (Qatar) diễn ra trong thời gian một tháng, tranh tài cùng các cầu thủ nhí đến từ 15 quốc gia trên thế giới.

Ba tài năng của bóng đá VN sắp bước vào một cuộc chinh phục mới - Ảnh: Hồng Long

(TNO) Hôm nay (23.8), ba tài năng bóng đá trẻ VN đã chính thức được xác nhận tham dự vòng chung kết thế giới tại Học viện Aspire (Qatar) diễn ra trong thời gian một tháng, tranh tài cùng các cầu thủ nhí đến từ 15 quốc gia trên thế giới.

Đó là Lê Văn Chung, Cao Thanh Hòe (cùng của Đà Nẵng) và Nguyễn Việt Thắng (Long An). Đây là ba cầu thủ xuất sắc nhất được tuyển chọn trực tiếp từ 50 gương mặt tham dự vòng tuyển chọn cuối cùng diễn ra từ 12 đến 23.8 tại Trung tâm Thể dục thể thao Thành Long (TP.HCM).

Đây là kết quả của chương trình “Giấc mơ sân cỏ” diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8.2010 trên 60 sân cỏ của 30 tỉnh, thành với sự tham dự của gần 25.000 thí sinh. "Giấc mơ sân cỏ" là dự án phát triển bóng đá trẻ quốc tế dành cho các nước đang phát triển nhằm nâng cao khả năng chơi bóng đá của thanh, thiếu niên từ độ tuổi 13 đến 15. Sau các vòng tuyển chọn, chỉ có 50 cầu thủ xuất sắc được chọn tham dự vòng cuối cùng tại Thành Long.

Tại Học viện Aspire, các thí sinh sẽ tranh tài cùng với các cầu thủ đồng trang lứa đến từ 15 quốc gia trên thế giới như: Senegal, Bờ Biển Ngà, Thái Lan, Kenya, Ghana, Cameroon, Mali, Nigeria, Paraquay… để nhận suất học bổng luyện tập tại học viện này trong thời gian ba năm. Trong thời gian này, các thí sinh cũng có cơ hội thử sức cùng các đội bóng trẻ của các CLB hàng đầu châu Âu.

Theo Giám đốc chương trình Josep Colomer, 50 cầu thủ tham dự vòng đấu cuối gây được ấn tượng mạnh với các chuyên gia từ thể hình cho đến kỹ năng chơi bóng hiện đại.

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.