Báo chí Malaysia cay đắng trước thất bại của đội nhà

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/12/2018 08:59 GMT+7

Truyền thông Malaysia đã tỏ ra vừa thất vọng vừa luyến tiếc cho hành trình của tuyển nước nhà sau khi không thể lần thứ 2 nâng cúp vô địch AFF Cup 2018 sau thất bại 0-1 trước tuyển Việt Nam (VN) trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt về diễn ra tối 15.12.

[VIDEO] KHOẢNH KHẮC ĂN MỪNG NGAY SAU TRẬN VIỆT NAM - MALAYSIA
Tờ Malay Mail dẫn bài viết của Hãng tin Bernama đăng tải dòng tít đầy vẻ thất vọng: “Harimau Malaya (biệt danh của tuyển Malaysia) nếm thất bại cay đắng”.
“Hy vọng chấm dứt cơn hạn hán kéo dài 8 năm để nâng chức vô địch AFF Cup 2018 vẫn chưa thực hiện được sau khi Malaysia thua 0-1 trước Việt Nam trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối nay (15.12). Kết quả này giúp Việt Nam lần thứ hai đoạt chức vô địch kể từ AFF Cup 2010 với chiến thắng chung cuộc 3-2 và dập tắt giấc mơ của Malaysia”.
Dù không đoạt cúp nhưng Malaysia đã để lại không ít ấn tượng ở AFF Cup 2018 ĐỘC LẬP
Bernama cho biết đoàn quân của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã thực sự gặp khó khăn trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của 40.000 người hâm mộ của Việt Nam. Hãng tin này còn cho rằng Malaysia đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn để nuôi hy vọng sau khi VN có bàn thắng sớm của Nguyễn Anh Đức ở phút thứ 6.
“HLV Tan Cheng Hoe đã có 3 sự thay đổi trong hiệp 2 để củng cố tuyến đầu nhưng thủ thành Văn Lâm thực sự là một lá chắn xuất sắc”, Bernama viết.
Trong khi đó, tờ Star Online ngoài việc động viên các tuyển thủ Malaysia, còn đặc biệt thán phục màn trình diễn của thủ thành Đặng Văn Lâm của tuyển VN: “Những học trò của Tan Cheng Hoe đã cống hiến hết mình ở Hà Nội nhưng cuối cùng bị cản trở bởi hàng phòng ngự chơi quyết liệt của Việt Nam và đặc biệt là tài năng của thủ môn Đặng Văn Lâm”.
Tuyển Việt Nam xứng đáng lên ngôi AFF Cup 2018 với thành tích bất bại ĐỘC LẬP
Dưới thời HLV Park Hang-seo, các tuyển thủ Việt Nam thực sự là những chiến binh ĐỘC LẬP
Tờ New Straits Times nhận định: “Malaysia một lần nữa kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể tận dụng được ưu thế này. Giấc mơ giành chức vô địch AFF Cup 2018 của Malaysia sụp đổ ở Hà Nội”.
Tờ này cuối cùng đã an ủi đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe: “Mặc dù thất bại nhưng Malaysia vẫn đứng vững bởi trước giải đấu không ai kỳ vọng đội tuyển sẽ tiến đến trận chung kết”.
[VIDEO] VĂN TOÀN CÓ HÀNH ĐỘNG RẤT ĐÁNG KHEN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.