Báo chí Qatar ‘tâng bốc’ U.23 Việt Nam

22/01/2018 15:22 GMT+7

Sau báo chí khu vực Đông Nam Á coi U.23 Việt Nam là “giant killer” (chuyên đánh bại những đối thủ mạnh hơn), thì nay trước trận bán kết giải U.23 châu Á, báo chí Qatar cũng đã thừa nhận.

Theo tờ Gulf Times của Qatar nhận định: “Nếu thầy trò HLV Felix Sanchez (U.23 Qatar) chủ quan trước U.23 Việt Nam trong trận bán kết (diễn ra ngày 23.1, lúc 15 giờ, giờ VN) sẽ phải hối hận”.

Ở vòng bảng, U.23 Qatar (phải) đã hạ ứng viên vô địch Uzbekistan, loại chủ nhà Trung Quốc ra khỏi cuộc chơi trên sân nhà của mình từ sớm AFC

Báo này cho biết, U.23 Việt Nam đã có trận đấu tuyệt hay khi đánh bại U.23 Iraq ở tứ kết (đội đã lấy vé dự Olympic 2016 ngay trên tay U.23 Qatar 2 năm trước) với tỷ số 5-3 sau loạt “đấu súng” kịch tính trên chấm 11m.

Trước đó, trong giờ thi đấu chính thức, tờ Gulf Times mô tả U.23 Việt Nam đã có 120 phút thi đấu kiên cường tạo quá nhiều kịch tích, khiến U.23 Iraq phải hai lần rượt đuổi tỷ số mới cân bằng kết quả 3-3.

Ngoài trận đấu với U.23 Iraq, thì ở vòng bảng, tờ Gulf Times đánh giá: “U.23 Việt Nam đã hạ đối thủ rất mạnh là U.23 Úc 1-0, cầm hòa ngang cơ U.23 Syria 0-0 và chỉ thua sít sao trước ứng viên vô địch nặng ký U.23 Hàn Quốc 1-2 sau khi dẫn bàn trước. Những kết quả này, cùng lối chơi kiên cường nhưng cũng rất biến hóa, cho thấy không một chút nghi ngờ nào về U.23 Việt Nam ở giải U.23 châu Á năm nay, họ đích thực mới là giant killer và là “ngựa ô” của giải”.

Tờ Gulf Times cũng phân tích lối đá của U.23 Việt Nam rất đa dạng dựa trên việc các cầu thủ tuân thủ và vận dụng các chiến thuật của HLV Park Hang-Seo truyền cho họ trong các trận đấu, đặc biệt ở trận đấu với U.23 Iraq, U.23 Việt Nam suốt 120 phút thi đấu đã sử dụng thuần thục không dưới 3 sơ đồ chiến thuật rất linh hoạt từ 5-3-2, sang 4-4-2 thậm chí cả 3-4-3 chơi tấn công đã gây bất ngờ hoàn toàn cho U.23 Iraq.

Theo Gulf Times, cách đá này nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang-Seo áp dụng tiếp ở trận gặp U.23 Qatar ở bán kết, và đó sẽ là thách thức cho HLV Felix Sanchez và các học trò của mình tìm cách hóa giải.

Cũng trên tờ Gulf Times, tiền đạo số 1 U.23 Qatar, Almoez Ali đang dẫn đầu giải vua phá lưới với 5 bàn nói: “Đến giờ, U.23 Qatar đã vào đến bán kết một cách xứng đáng. Nhưng tất cả mọi thứ sẽ lãng phí hết nếu chúng tôi không đánh bại được U.23 Việt Nam. Vì vậy, tất cả chúng tôi hết sức tập trung và không thể mắc sai sót lẫn có tư tưởng chủ quan nào trước đối thủ sắp tới”.

Cũng theo Almoez Ali: “Mục tiêu của U.23 Qatar là chức vô địch. Nhưng để đến đó, chúng tôi phải vượt qua thử thách trước mắt là U.23 Việt Nam, đội đã hạ U.23 Úc, U.23 Iraq, cầm hòa U.23 Syria và chỉ thua sít sao trước U.23 Hàn Quốc, á quân cách đây 2 năm. Tôi tin, HLV của chúng tôi, ông Felix Sanchez sẽ có đối sách để đánh bại U.23 Việt Nam, đối thủ rất khó chơi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.