Báo Thanh Niên bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá Hội nhà báo TP.HCM

04/08/2018 14:01 GMT+7

Giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 5-4 trước HTV ở loạt đá luân lưu (hòa 2-2 ở hiệp chính), Báo Thanh Niên bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá Hội nhà báo TP.HCM kết thúc hôm nay trên sân Tao Đàn.

Cuộc chạm trán giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ HTV và Báo Thanh Niên cũng là lượt đấu cuối theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn nhà vô địch. Trận đấu này mang tính chất quyết định danh hiệu vô địch bởi cả 2 có cùng điểm số.

HTV với lực lượng đồng đều hơn quyết tâm “phục thù” trước Báo Thanh  Niên, đội đã hạ gục họ ở chung kết năm 2017, cũng ở loạt đá luân lưu cân não.

Nguyễn Thanh Toàn đi bóng lắt léo, góp công bằng bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho Báo Thanh Niên trước HTV Đình Viên

Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn, gây cấn. Biết người biết ta, đội trưởng Nguyễn Thanh Điệp cùng các đồng đội Báo Thanh Niên chọn lối chơi phòng ngự, chủ động khóa chặt 2 mũi công nguy hiểm nhất bên phía HTV là Bảo Kỳ, Quang Hiểu.

Đội trưởng Thanh Điệp (trái) dẫn dắt các đồng đội giành chiến thắng nghẹt thở trước HTV, bảo vệ thành công ngôi vô địch Bạch Long

HTV vượt lên dẫn trước sau tình huống phản công nhanh nhưng Nguyễn Thành Toàn kịp cân bằng tỷ số 1-1 cho đội nhà. Khó khăn lại đến với Báo Thanh Niên khi để đối thủ vượt lên dẫn trước 2-1 nhưng đội trưởng Thanh Điệp dù bị chấn thương lưng vẫn gắng gượng thi đấu và tỏa sáng với bàn thắng quý gia cân bằng tỷ số 2-2.

Đội bóng Báo Thanh Niên vỡ òa niềm vui chiến thắng, bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá Hội nhà báo TP.HCM Đình Viên

Hòa nhau ở 2 hiệp đấu chính, 2 đội phải phân định thắng thua ở loạt đá luân lưu cân não. Lần lượt Minh Phước, Thanh Toàn, Đức Tiến, Phạm Hữu Hậu, Nguyễn Trọng Thủy thực hiện thành công lượt đá của mình. Trong khi đó HTV bị thủ thành Công Nguyên cản phá ở lượt đá thứ 5 nên thất bại 4-5, ngậm ngùi nhìn các cầu thủ Báo Thanh Niên vỡ òa niềm vui chiến thắng. Pha cản phá xuất thần cùng màn trình diễn xuất sắc, nhiều lần cứu thua cho đội nhà tại giải giúp Công Nguyên đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải.

Công Nguyên đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải Bạch Long

Như vậy Báo Thanh Niên là đội đầu tiên ở giải Hội nhà báo bảo vệ được danh hiệu vô địch. HTV nhận hạng nhì và CLB Phóng viên Sài Gòn đoạt hạng ba. Vua phá lưới thuộc về Đình Thảo (CLB Phóng viên Sài Gòn) với 15 bàn thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.