Bất ngờ khi Phú Thọ áp đảo trong danh sách đội tuyển U.19 Việt Nam

19/08/2020 16:29 GMT+7

Phù thủy trắng Philippe Troussier vừa triệu tập danh sách 36 cầu thủ U.19 Việt Nam để chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải U.19 châu Á 2020.

Chiều hôm nay (19.8), HLV trưởng U.19 Việt Nam Philippe Troussier đã công bố danh sách tập trung đợt 3 năm 2020 để chuẩn bị cho vòng chung kết Giải U.19 châu Á 2020 dự kiến diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 14 đế 31.10
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên đợt này, HLV trưởng U.19 Việt Nam gọi tập trung đa số cầu thủ các đội bóng phía Bắc để kiểm tra giò cẳng các cầu thủ. Vì thế trong danh sách tập trung lần này có đến 9 cầu thủ Phú Thọ (vốn là đội trẻ Hà Nội do HLV Dương Hồng Sơn dẫn dắt), tiếp đến là cầu thủ đến từ Viettel, Công an Nhân dân (gồm cả Hoàng Anh Gia Lai tăng cường), PVF
Trong đợt tập trung này, tiền vệ Huỳnh Công Đến (CLB Phố Hiến) không có mặt vì đang điều trị phục hồi chấn thương.

U.19 Việt Nam trong đợt tập trung lần thứ 2

Khả Hòa

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào ngày 20.8 để kiểm tra y tế và xét nghiệm Covid-19. Sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19, toàn đội sẽ tập luyện từ ngày 22.8 đến 28.8, tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF.
Danh sách cụ thể 36 cầu thủ U.19 Việt Nam tập trung đợt này, gồm:
Thủ môn: Trần Lâm Hào (PVF), Trần Lâm Điều (Nam Định), Hoàng Trung Phong (Công an Nhân dân-CAND).
Hậu vệ: Nguyễn Đức Anh (CAND), Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Sơn, Trần Văn Thắng, Vũ Tiến Long (đều của Phú Thọ), Trịnh Quang Trường (PVF), Trần Hoàng Phúc (Phố Hiến), Phan Tuấn Tài (Viettel), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng), Phạm Anh Tú (Nam Định), Phan Du Học, Trần Quang Thịnh (CAND).
Tiền vệ: Nguyễn Nam Trường, Bùi Long Nhật, Ngô Sĩ Chinh, Ngô Đức Hoàng, Ngô Thành Tài (Phú Thọ), Nguyễn Đức Phú (PVF), Nguyễn Đức Việt (HAGL), Nguyễn Hữu Nam, Lê Quốc Nhật Nam (Viettel), Bùi Ngọc Long (Than Quảng Ninh), Nguyễn Thanh Khôi, Hà Văn Phương, Bùi Xuân Thịnh (CAND), Nguyễn Trung Thành (TP.HCM).
Tiền đạo: Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Trần Mạnh Quỳnh (PVF), Nguyễn Kim Nhật, Nguyễn Hữu Tiệp, Khuất Văn Khang (Viettel), Võ Nguyên Hoàng (Sài Gòn), Nguyễn Thanh Nhàn (Tây Ninh).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.