Bầu chọn Quả bóng vàng VN năm 2010: Minh Phương chiếm ưu thế

03/03/2011 22:56 GMT+7

Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng VN năm 2010 đang được Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức bằng việc gửi phiếu bầu trực tiếp cho gần 100 thành viên bao gồm các nhà quản lý bóng đá VFF, HLV, chuyên gia tên tuổi và các phóng viên thể thao của hơn 40 đơn vị truyền thông.

Cuộc bầu chọn Quả bóng vàng VN năm 2010 đang được Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức bằng việc gửi phiếu bầu trực tiếp cho gần 100 thành viên bao gồm các nhà quản lý bóng đá VFF, HLV, chuyên gia tên tuổi và các phóng viên thể thao của hơn 40 đơn vị truyền thông.

Theo thăm dò sơ bộ (hạn chót nộp phiếu là 5.3), ở giải quả bóng vàng, tuyển thủ Nguyễn Minh Phương đang có ưu thế nhất để giành quả bóng vàng VN năm 2010 bởi những đóng góp xứng đáng của anh về cả 2 mặt chuyên môn lẫn đạo đức được đông đảo mọi người ghi nhận, chứ không phải vì anh quyết định chia tay đội tuyển VN.

Bám sát là Thành Lương, Trọng Hoàng và Vũ Phong. Ở giải cầu thủ trẻ xuất sắc, tuyển thủ đội trưởng U.19 VN đang chơi cho Hà Nội T&T Nguyễn Văn Quyết cũng có ưu thế lớn. Giải cầu thủ ngoại có thể thuộc về Gason Merlo của SHB Đà Nẵng. Chỉ có giải cầu thủ nữ xuất sắc chưa ai có ưu thế vì rất khó chọn ra người thực sự nổi bật.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.