Bầu Đức: '7-8 trận nữa HAGL sẽ vào guồng'

23/01/2015 14:47 GMT+7

(TNO) Mùa giải 2015 là thời điểm bầu Đức theo dõi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thi đấu với mật độ dày nhất trong nhiều năm trở lại đây.

(TNO) Mùa giải 2015 là thời điểm bầu Đức theo dõi Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thi đấu với mật độ dày nhất trong nhiều năm trở lại đây. 

>> Bầu Đức: 'Công Phượng thua vài trận là có kinh nghiệm liền
>> Bầu Đức: 'V-League là nơi... tập huấn hết sẩy nhất
>> Bầu Đức: 'Tôi chấp nhận HAGL có thể thua muối mặt

Bầu Đức trao đổi với GĐĐH Huỳnh Mau trên sân Pleiku. Năm nay ông Đức theo dõi rất sát đội bóng, thường xuyên lên sân trước trận đấu 1 ngày để kiểm tra chi tiết - Ảnh: Khả Hòa
Bầu Đức trao đổi với GĐĐH Huỳnh Mau trên sân Pleiku. Năm nay ông Đức theo dõi rất sát đội bóng, thường xuyên lên sân trước trận đấu 1 ngày để kiểm tra chi tiết - Ảnh: Khả Hòa

Tuy nhiên, ở sân Lạch Tray là lần đầu tiên bầu Đức không đi cùng đội, thậm chí không theo dõi qua truyền hình.

“Tôi là người hiểu rất rõ các cầu thủ. 7-8 năm nay, ngày nào rảnh mà tôi không đến Hàm Rồng xem bọn nó tập, ăn cơm cùng tụi nó. Thậm chí buổi tối nếu có thể tôi cũng ngủ ở trong đó để biết tụi nhỏ đang như thế nào.

Tôi sẵn sàng tâm lý cho việc HAGL thua trên sân Lạch Tray. HAGL thua là điều tôi chấp nhận được. Đó là điều nằm trong tính toán của tôi”, bầu Đức chia sẻ với Thanh Niên Online.

Sau khi bầu Đức quyết định thay máu hàng loạt để mở cơ hội cho lứa đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG và lớp năng khiếu lên chơi ở V-League, HAGL đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ tại V-League, đặc biệt là sau chiến thắng ở ngày ra quân.

Tuy nhiên, 3 thất bại liên tiếp đang khiến nhiều người nghi ngờ về tính hợp lý của bầu Đức. V-League vốn rất khắc nghiệt, quy tụ những tinh túy nhất của bóng đá Việt Nam và dường như đây là sân chơi quá tầm với đội bóng gồm toàn các cầu thủ trẻ như HAGL.

Bầu Đức cho rang việc Công Phượng ngồi dự bị là bình thường - Ảnh: Minh Tú
Bầu Đức cho rằng lứa Công Phượng cần phải có thời gian để trưởng thành - Ảnh: Minh Tú

“Tôi có biết nhiều người đang lo lắng hay nghi ngờ về khả năng của HAGL tại V-League 2015. Tôi nghĩ không sao hết. Đội bóng cứ vậy, cứ làm tới đi. Tôi cần 7-8 trận đấu nữa.

Mỗi người có một kế hoạch, có ý riêng của mình. Tôi có ý đồ của tôi nhưng sẽ chưa để lộ của mình ra. Không ai biết kế hoạch của tôi sẽ làm gì. Bởi vậy chớ vội bình luận, nhất là trong thời gian quá ngắn chỉ vài vòng đấu.

Tôi chỉ nói rằng HAGL xác định đầu tư dài hạn. Điều này cần phải có thời gian để đâm hoa, kết trái. Không thể ăn xổi được. Như đã nói, HAGL cần 7-8 trận đấu mới có thể vào guồng. Sau đó, mọi người sẽ có thể đánh giá rõ hơn".

Sau chuyến làm khách tại sân Lạch Tray, HAGL sẽ trở về sân nhà Pleiku để tiếp đón SHB.Đà Nẵng vào lúc 17 giờ ngày 25.1 trong trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi đội khách cũng đang rất khát điểm.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.