Bầu Đức: 'HAGL không phải dễ bị bắt nạt'

26/01/2015 09:44 GMT+7

(TNO) Ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã rất sung sướng khi các cầu thủ trẻ HAGL giành chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng để qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp thất bại ở V-League 2015.

(TNO) Ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã rất sung sướng khi các cầu thủ trẻ HAGL giành chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng để qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp thất bại ở V-League 2015.

>> HAGL tưng bừng mừng chiến thắng
>> Bầu Đức: '7-8 trận nữa HAGL sẽ vào guồng
>> HAGL cần thay đổi lối chơi
>> Cầu trời 'gói kích cầu' HAGL không... chết yểu

 
Công Phượng tự tin đi bóng qua thủ môn của SHB.Đà Nẵng. Từ tình huống này, thủ môn của Đà Nẵng đã phạm lỗi với Phượng, dẫn đến quả phạt 11 mét cho HAGL - Ảnh: Minh Trần

Chia sẻ với Thanh Niên Online, ông bầu rất máu bóng đá này phấn khởi nói: “Tôi rất hạnh phúc khi xem các cháu đá bóng. Quả thật làm bóng đá lâu rồi tôi mới được xem bóng đá đẹp như thế này. Các cháu cầm bóng, phối hợp và đá buộc đối thủ phải chạy theo.

Xem đá như thế này rất sướng. Các cháu chơi rất tự tin y như rằng đã đá V-League từ lâu, chứ không phải chỉ 4-5 trận. Tôi sướng vì nhìn thấy các cầu thủ tiến bộ qua từng trận đấu. Đây là trận hay nhất của HAGL kể từ đầu giải, hay hơn cả trận thắng Khánh Hòa”.

Từ trận thắng này, bầu Đức hy vọng: “Không phải đến bây giờ mà ngay sau trận đầu tiên gặp Khánh Hòa, tôi đã rất tin tụi nhỏ. Dù ngay sau đó là 3 trận thua liên tiếp, nhiều người bàn tán ồn ào, chê này chê nọ nhưng tôi vẫn rất tin. Xem các cháu đá hôm nay tôi tin HAGL không phải là đội dễ bị bắt nạt. Ai nói HAGL là “ngân hàng điểm” sẽ phải rút lại lời nói của mình.

Với đà tiến bộ này, kinh nghiệm được tích lũy qua từng trận, HAGL sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào khi đã vào guồng. Chỉ vài trận nữa thôi, đội bóng của chúng tôi sẽ đủ bản lĩnh, kinh nghiệm để đối đầu trước các đối thủ”.


Các cầu thủ HAGL ăn mừng chiến thắng trong phòng thay đồ - Ảnh: Minh Trần

Bầu Đức cũng mạnh dạn nhận xét về chuyên môn: “Tôi nói thật 3 trận thua trước HAGL đá đâu có tệ, nhưng thua thì phải nhận lời chê bai của những người xưa nay vốn ghét HAGL. HAGL thua đâu phải do chúng tôi đá tệ mà do cầu thủ không có kinh nghiệm để giải quyết các cơ hội có được.

Hơn nữa, do không may mắn, nên hàng phòng ngự của HAGL phải chắp vá. Văn Long và Đức Lương có phải là trung vệ thật sự đâu. HAGL cũng chỉ mới đá một ngoại binh, xem như chấp một. Việc hàng thủ chắp vá thì thua bàn là điều bình thường. Nhưng tôi cũng rất vui khi ở trận Đà Nẵng, hàng phòng ngự đã chơi rất hay đặc biệt là thủ môn Minh Nhựt”.


Bầu Đức vào tận phòng thay đổ để biểu dương các cầu thủ - Ảnh: Minh Trần

Bầu Đức cho biết sau trận thắng Đà Nẵng ông đã vào tận phòng thay đổ để biểu dương các cầu thủ: “Tôi đã nói với các cháu rằng người hâm mộ và bản thân tôi rất vui khi thấy các cháu chơi bóng rất bản lĩnh, bởi mới 19, 20 tuổi mà đá được vậy là quá hay rồi. Điều quan trọng là các cháu phải luôn giữ được lửa như thế này, đừng bao giờ nản chí khi gặp kết quả bất lợi”.

Ông Đoàn Nguyên Đức cũng chia sẻ rằng nhìn cách ăn mừng vui vẻ và gương mặt rạng ngời niềm tin của các cầu thủ, ông tin HAGL sẽ đón một cái Tết Nguyên đán vui vẻ.

Khánh Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.