Bầu Đức: ‘Không có chuyện CLB Bỉ bỏ tiền mua Công Phượng chỉ để ngồi chơi’

04/07/2019 17:05 GMT+7

Theo bầu Đức, HAGL chọn CLB Sint-Truidense VV vì có lời đề nghị tốt nhất cho sự phát triển của Công Phượng chứ không có chuyện CLB này bỏ tiền ra chuyển nhượng tài năng bóng đá Việt Nam chỉ để “làm màu”

Trả lời riêng với Thanh Niên, bầu Đức tiết lộ CLB Clermont Foot 63 đã chủ động đưa ra lời dạm hỏi để có được Công Phượng. Ông cho biết: “Clermont Foot Auvergne 63 đã ngỏ ý bằng cách gửi thư mời đám phán. Họ muốn mua Công Phượng trong 3 năm nhưng HAGL không đồng ý.
Tiêu chí của chúng tôi là từng năm một. Những ngày qua, HAGL đã lựa chọn trong rất nhiều lời đề nghị liên quan đến Công Phượng từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Cuối cùng chúng tôi chọn CLB Sint-Truidense VV.
Đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Bỉ có lời đề nghị hợp lý hơn. Trong 1 năm, họ có thể tạo điều kiện cho Công Phượng có môi trường học hỏi thêm. Nếu ký dài qua, HAGL và Công Phượng sẽ bị lệ thuộc rất nhiều và bị động. Thậm chí khi đội tuyển cần sẽ rất khó khăn”.

Bầu Đức thắm thiết hôn "cục cưng" Công Phượng tại lễ ký kết hợp đồng với CLB Mito Hollyhock cuối năm 2015

Bạch Dương

Có nhiều sự lựa chọn, vậy liệu HAGL có kèm theo điều khoản bắt buộc tỷ lệ số trận ra sân cho Công Phượng tại giải vô địch quốc gia Bỉ? Về câu hỏi này, ông Đức lắc đầu vì nó không khả thi.
Để nói rõ hơn, bầu Đức phân tích: “Rất khó để thỏa mãn yêu cầu này. Đối tác đã bỏ tiền chuyển nhượng Công Phượng về chắc chắn họ sẽ muốn sử dụng vì không có chuyện họ bỏ tiền ra chơi chơi.
Nhưng vì lý do gì họ sử dụng hay không là chuyện của họ. Chúng ta không thể kèm theo điều kiện phải bảo đảm đá ít, đá nhiều với họ".

Bầu Đức cho rằng chơi bóng 1 năm tại giải vô địch quốc gia Bỉ sẽ rất giúp ích cho Công Phượng mở mang đầu óc và học hỏi từ bóng đá châu Âu

Độc Lập

Bầu Đức nói thêm: "Nhiều người ở Việt Nam chưa từng tiếp xúc đàm phán với các công ty, tập đoàn nước ngoài nên không rõ về quy trình không hề đơn giản. Nó phải trải qua nhiều vòng đàm phán, chi tiết từng cái về mức lương, điều kiện ăn, ở, đi lại... rất phức tạp.
Không phải HAGL không nghĩ đến đưa vào hợp đồng tỷ lệ số trận ra sân tối thiểu cho Công Phượng. Nhưng yêu cầu điều đó là bất khả thi. Mình không thể bắt buộc họ được.
Thực tế, CLB Sint-Truidense VV rất muốn Công Phượng. Họ yêu quý và theo dõi Phượng từ khi còn ở tuổi 19. Họ biết rõ năng lực Phượng và tin rằng có thể phát huy tiềm năng của em khi CLB có lối chơi tương đồng với cách chơi bóng của Công Phượng”.
Vào sáng mai, 5.7, bầu Đức trong vai trò chủ tịch CLB HAGL và CLB Sint-Truidense VV sẽ cùng ký vào bản hợp đồng cho mượn tiền đạo Công Phượng. Anh sẽ chơi bóng 1 năm cho đội bóng mùa trước xếp hạng 7 và suýt nữa lọt vào loạt play-off tranh suất dự cúp châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.