Bầu Đức tự tin lứa Công Phượng sẽ thành công ở V-League

27/12/2014 17:15 GMT+7

(TNO) Chiều nay (27.12) tại khách sạn Rex, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tự tin tuyên bố sẽ có thêm tiền từ nhà tài trợ chính NutiFood bằng chính những thành tích trên sân cỏ của lứa cầu thủ U.19 như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh...

(TNO) Chiều nay (27.12) tại khách sạn Rex, ông bầu Đoàn Nguyên Đức tự tin tuyên bố sẽ có thêm tiền từ nhà tài trợ chính NutiFood bằng chính những thành tích trên sân cỏ của lứa cầu thủ U.19 như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh...

>> Bầu Đức: 'Lứa Công Phượng giờ đây đã khôn ra
>> Bầu Đức bật mí chuyện mua 'hàng khủng' cho lứa Công Phượng
>> Bầu Đức đồng ý để lứa 'gà nòi' Công Phượng đá SEA Games 2015

Ông Đức tin tưởng HAGL sẽ là đội bóng đầu tiên của Việt Nam có lời nhờ tài trợ - Ảnh: Bạch Dương
Ông Đức tin tưởng HAGL sẽ là đội bóng đầu tiên của Việt Nam có lời nhờ tài trợ - Ảnh: Bạch Dương

“Tính tôi đã chơi là chơi tới. Sau giải U.19 Đông Nam Á tôi có hỏi các cháu là muốn đá tại V-League không và bất ngờ khi các cầu thủ đều rất khát khao xin được đá tại V-League. Đó là lý do tôi đôn các cháu U.19 lên đá V-League bởi nếu các cháu có e dè thì tôi sẽ không làm vậy.

Tôi dám chắc không đội bóng nào trên thế giới dám cho 28 người gồm cầu thủ lẫn ban huấn luyện nghỉ để nhường chỗ cho các cầu thủ mới 19 tuổi. Tôi làm vậy vì tin rằng lứa cầu thủ này sẽ thành công và để lại ấn tượng đẹp khi thi đấu tại các sân vận động trên cả nước”, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết.

Từ mùa bóng 2015 đến 2018, Nutifood sẽ chính thức trở thành nhà tài trợ chính cho câu lạc bộ HAGL với bản hợp đồng “khủng” lên đến 15 tỉ đồng mỗi mùa bóng. Theo đó NutiFood sẽ hỗ trợ dinh dưỡng cho cầu thủ, tài trợ HLV thể lực giàu kinh nghiệm, trang bị phòng tập hiện đại...

Bầu Đức cùng Công Phượng, HLV Graechen Guillaume và đại diện nhà tài trợ NutiFood trình làng mẫu áo mùa bóng 2015 của HAGL - Ảnh: Bạch Dương
Bầu Đức cùng Công Phượng, HLV Graechen Guillaume và đại diện nhà tài trợ NutiFood trình làng mẫu áo mùa bóng 2015 của HAGL - Ảnh: Bạch Dương

“Tôi sẽ moi thêm tiền của NutiFood, không chỉ 4 năm mà còn những 4 năm sau nữa. HAGL đã chơi là tới nơi, chơi chung thủy. Năm tới nếu đội đá hay và đá đẹp, thì phải lên giá, đó là điều ai cũng sẽ rất vui", bầu Đức nói. 

Cũng tại buổi lễ ký kết tài trợ, bầu Đức cho biết theo tính toán của ông HAGL sẽ thu về trên 20 tỉ đồng. Ngoài 15 tỉ đồng tiền tài trợ của NutiFood, đội bóng sẽ có thêm khoảng 5 tỉ đồng tiền bán vé bên cạnh các khoản thu khác để trở thành đội bóng đầu tiên của V-League thu lời từ bóng đá.

Ông Đức tin rằng điều đó hoàn toàn khả thi bởi trừ đi chi phí hoạt động dự trù khoảng 15 tỉ đồng, ông sẽ thu lợi 5 tỉ đồng từ bóng đá. Mùa bóng 2015, ông Đức quyết định đầu tư đột phá khi cho những cầu thủ U.19 như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... lên chơi ở V-League và hứa hẹn sẽ là một trong những nhân tố lôi kéo khán giả đến các sân bóng trên cả nước.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.