Bầu Kiên không chịu chi, cầu thủ kêu trời

14/10/2010 09:04 GMT+7

Năm ngoái, dù hướng đến ngôi vô địch giải hạng Nhất nhưng bầu Kiên vẫn không chịu chi nhiều cho đội bóng thuộc quyền sở hữu của mình. Mức thưởng sàn cho mỗi trận thắng chỉ là 250 triệu đồng.

Thành Lương (trái), mục tiêu săn lùng của các CLB V-League - Ảnh: B.Dương

Năm ngoái, dù hướng đến ngôi vô địch giải hạng Nhất nhưng bầu Kiên vẫn không chịu chi nhiều cho đội bóng thuộc quyền sở hữu của mình. Mức thưởng sàn cho mỗi trận thắng chỉ là 250 triệu đồng.

Ở đội hình 1, lương tháng của những cầu thủ loại A như Thành Lương hay hậu vệ Đức Tuấn cũng được “giới hạn” ở mức 18 triệu đồng. Điều đó lý giải vì sao, Lương “dị” hết lần này đến lần khác thấp thỏm đòi ra đi.

Chuẩn bị cho mùa giải 2011, cũng là mùa giải tái ngộ V-League, các thành viên HN.ACB hy vọng chuyện đãi ngộ có thay đổi. Nhưng theo công bố chính thức từ lãnh đạo CLB, mức thưởng sàn cho một trận thắng tại V.League 2011 chỉ được tăng thành 300 triệu đồng (thêm 50 triệu). Lương của những cầu thủ loại A, cũng được điều chỉnh tăng thêm… 2 triệu đồng. Đồng nghĩa, cầu thủ tốt nhất trong đội chỉ lĩnh khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Mức tăng ấy khiến nhiều thành viên HN.ACB công khai bày tỏ sự chán nản. Nếu so với mức thưởng lên đến 500 – 900 triệu đồng của các CLB tham gia V-League, mức thưởng của HN.ACB quá “hẻo”. Còn mức lương cho các trụ cột cũng chỉ bằng phân nửa so với các đội bóng khác. Vì chuyện tiền bạc, họ có thể sẽ mất Xuân Thành, Thành Lương – những ngôi sao trong đội hình đội tuyển quốc gia đang được nhiều CLB  săn lùng dữ dội.

Ngày mai, 15.10, HLV Mauricio sẽ cùng các học trò bắt tay vào công tác chuẩn bị trong tâm trạng nặng nề như thế. 

Minh Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.