"Bầu" Thụy thoát tội

15/02/2012 18:27 GMT+7

(TNO) Chiều nay (15.2), Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã "tuyên án" ông Nguyễn Đức Thụy vô tội đối với hành vi nhục mạ tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa Sài Gòn FC - SHB Đà Nẵng cuối tuần qua.

(TNO) Chiều nay (15.2), Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã "tuyên án" ông Nguyễn Đức Thụy vô tội đối với hành vi nhục mạ tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa Sài Gòn FC - SHB Đà Nẵng cuối tuần qua.

>> Sân Thống Nhất rộn ràng
>> Nhiều vấn đề nóng của bóng đá VN
>> Sài Gòn FC được xóa án "treo sân

Theo đó, Ban Kỷ luật VFF cho rằng ông "bầu" của CLB Sài Gòn FC chỉ được xem là một cổ động viên vì ông không có chức danh gì trong CLB.

“Trong danh sách đăng ký của CLB Sài Gòn FC với Ban tổ chức giải, ông Nguyễn Đức Thụy không nắm giữ chức danh gì. Việc ông Thụy có những lời lẽ khó nghe với tổ trọng tài Đinh Văn Dũng sau trận đấu Sài Gòn FC - SHB Đà Nẵng, chúng tôi đã có chứng cứ từ báo cáo của giám sát trận đấu. Nhưng vì ông ấy không đăng ký chức danh gì trong CLB nên chỉ có thể xử ông Thụy với tư cách một khán giả”, ông Nguyễn Hải Hường, trưởng Ban Kỷ luật VFF cho biết.

Ông Hường còn cho biết thêm: “Sau khi biết mình đã sai, ông Thụy đã làm đơn gửi lời xin lỗi đối với tổ trọng tài và Ban tổ chức giải. Chúng tôi xét thấy ông Thụy có thái độ ăn năn, hối lỗi nên chưa đến mức phạt cấm đến sân vĩnh viễn. Tuy nhiên, cũng qua sự cố này, Ban Kỷ luật đã có kiến nghị với ban tổ chức giải rằng, những người không đeo thẻ, không có nhiệm vụ trong trận đấu thì không thể ngồi trong ca-bin huấn luyện cũng như có mặt tại đường piste sân”.

"Bầu" Thụy thoát án, nhưng sân Thống Nhất thì không. Để người lạ xuống sân gây rối, vì thế chiếu theo điều 68, khoản 5 về quy định về kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt cảnh cáo ban tổ chức sân Thống Nhất cùng với số tiền phạt 15 triệu đồng.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.