B.Bình Dương “cắn răng” chịu án phạt

19/05/2010 11:47 GMT+7

Sau trận đấu với CS.Đồng Tháp ở vòng 12, B.Bình Dương đã bị đưa vào tầm “ngắm” của Ban kỷ luật LĐBĐVN. Đến chiều qua, án phạt dành cho đội bóng đất Thủ đã chính thức được đưa ra. HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ không được làm nhiệm vụ trên băng ghế huấn luyện 2 trận kế tiếp.

HLV Đặng Trần Chỉnh không kháng án - Ảnh: B.D

Sau trận đấu với CS.Đồng Tháp ở vòng 12, B.Bình Dương đã bị đưa vào tầm “ngắm” của Ban kỷ luật LĐBĐVN. Đến chiều qua, án phạt dành cho đội bóng đất Thủ đã chính thức được đưa ra. HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ không được làm nhiệm vụ trên băng ghế huấn luyện 2 trận kế tiếp.

Hậu vệ đội trưởng Quang Thanh cũng bị đình chỉ thi đấu 3 trận. Ở 3 trận đấu kế tiếp mà Quang Thanh không được ra sân, B.Bình Dương lần lượt phải gặp XM.Hải Phòng, LS.Thanh Hóa và M.Nam Định. Trong đó, ở trận đấu cuối cùng lượt đi, B.Bình Dương phải tiếp XM.Hải Phòng có hàng công được đánh giá cao với nhiều cầu thủ nguy hiểm.

Hiện HLV Đặng Trần Chỉnh đang có 3 trợ lý chuyên môn là Văn Hải, Trường Giang và Minh Quang. Ở 2 trận đấu kế tiếp khi HLV Trần Chỉnh không thể chỉ đạo trực tiếp, giải pháp trước mắt của đội bóng đất Thủ là dựa trên nhóm trợ lý chuyên môn này. Sau khi nhận án phạt, lãnh đạo đội B.Bình Dương cho biết sẽ chấp hành nghiêm túc và tự rút ra những bài học để tránh mắc phải những sai lầm tương tự.

Điều đáng nói là hậu quả từ cơn “mưa thẻ” trong trận  gặp CS.Đồng Tháp đang khiến hàng thủ B.Bình Dương đối diện nguy cơ mất người rất cao ở các trận đấu tới. Trước vòng 12, B.Bình Dương là đội bị phạt thẻ ít nhất từ đầu giải (14 thẻ). Thế nhưng 8 cầu thủ phải nhận thẻ từ tay trọng tài Nguyễn Phi Long trong trận gặp CS Đồng Tháp khiến B.Bình Dương hiện có nhiều cầu thủ bị án treo giò lơ lửng trên đầu.

Chí Công hiện đang có 2 thẻ vàng (một ở vòng 9 và một trong trận gặp CS Đồng Tháp). Nếu nhận thêm một thẻ nữa, anh sẽ vắng mặt ở một vòng đấu. Tương tự là Osita, trung vệ này đã nhận một thẻ vàng ở vòng 10, thêm một thẻ vàng trận gặp CS.Đồng Tháp, anh cũng đã có 2 thẻ vàng. Ở hàng tiền vệ, Hữu Thắng cũng đã phải nhận 2 thẻ vàng ở các vòng 10 và 11.

Hôm qua, B.Bình Dương đã  tập luyện trở lại để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng cuối lượt đi tiếp XM.Hải Phòng. HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết trong cuộc họp nội bộ, ông đã làm công tác tư tưởng để các cầu thủ lấy lại thăng bằng sau trận đấu gặp CS.Đồng Tháp. B.Bình Dương cần phải nâng cao sức mạnh tinh thần để ứng phó với những tình huống tương tự như trận thua vừa qua.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.