B.Bình Dương gặp may

28/05/2010 09:28 GMT+7

Ngay trận đầu tiên của lượt về, Becamex Bình Dương (BD) vắng một lúc 3 trụ cột quan trọng ở hàng phòng ngự do án treo giò là Quang Thanh, Chí Công và Văn Hải. Khuyết đến 3 trụ cột ở hàng phòng ngự là một điều nan giải với mọi đội bóng. Thế nhưng, may mắn cho BD là họ vừa được tăng cường 3 cầu thủ có chất lượng là Abbey, Lee Nguyễn và Lưu Ngọc Hùng.

Lưu Ngọc Hùng sẽ giúp Bình Dương trám lỗ hổng do Chí Công để lại - Ảnh: B.D

Ngay trận đầu tiên của lượt về, Becamex Bình Dương (BD) vắng một lúc 3 trụ cột quan trọng ở hàng phòng ngự do án treo giò là Quang Thanh, Chí Công và Văn Hải. Khuyết đến 3 trụ cột ở hàng phòng ngự là một điều nan giải với mọi đội bóng. Thế nhưng, may mắn cho BD là họ vừa được tăng cường 3 cầu thủ có chất lượng là Abbey, Lee Nguyễn và Lưu Ngọc Hùng.

Trước đây, bằng mối quan hệ thân tình với Ngọc Hùng, HLV Đặng Trần Chỉnh đã lôi được cầu thủ này về BD khi anh sắp đạt được thỏa thuận với NSG. Điều này chứng tỏ ông Chỉnh đã tính đến việc bổ sung hàng thủ khi Chí Công không thể ra sân. Chắc chắn, sự góp mặt của trung vệ dày dạn kinh nghiệm này sẽ khỏa lấp được vị trí mà Chí Công để lại.

Ngoài ra, vị trí hậu vệ phải của Quang Thanh cũng không đáng ngại bởi Vũ Ân vẫn đảm đương được hành lang này. Đá với Thanh Hóa trên sân nhà, đội bóng BD từng thắng đến 6-2 ngay trên sân khách, phần nào giúp các cầu thủ BD thuận lợi về mặt tâm lý. Chắc chắn, HLV Đặng Trần Chỉnh sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi tấn công ấn tượng như trước đây để “làm gỏi” đội khách. Nếu thắng trận này, BD sẽ được tiếp thêm tinh thần và cả lực lượng (Chí Công trở lại) để hành quân ra Bắc gặp đội cuối bảng Megastar Nam Định.

Q.Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.