Becamex ra tối hậu thư cho Bình Dương

10/05/2012 03:27 GMT+7

(TNO) Chứng kiến Bình Dương thua 5 trận liên tiếp, lãnh đạo Tổng công ty Becamex, đơn vị bảo trợ tài chính cho đội bóng này đã dọa sẽ cắt tài trợ và trả đội bóng cho tỉnh nhà nếu trong thời gian tới thành tích của cựu vương V-League không được cải thiện.

(TNO) Chứng kiến Bình Dương thua 5 trận liên tiếp, lãnh đạo Tổng công ty Becamex, đơn vị bảo trợ tài chính cho đội bóng này đã dọa sẽ cắt tài trợ và trả đội bóng cho tỉnh nhà nếu trong thời gian tới thành tích của cựu vương V-League không được cải thiện.

>> Hạ gục B.Bình Dương, Hà Nội T&T tăng tốc đến ngôi vô địch
>> B.Bình Dương thua thảm trên sân Hàng Đẫy
>> Khi cầu thủ là “ông chủ” của đội bóng

B.Bình Dương đang đứng trước nguy cơ bị cắt tài trợ
HLV Cho Yoon-hwan (bìa trái) chưa thể cải thiện thành tích
của B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Hồi đầu mùa giải, B.Bình Dương được đánh giá là một trong những đội bóng có khả năng tranh chấp ngôi vô địch. Thực tế là đội bóng đất Thủ cũng đã thi đấu khá tốt cho đến vòng 11.

Tuy nhiên, kể từ vòng 12 đến nay, B.Bình Dương đã thua liền 5 trận trước HAGL, Khánh Hòa, CLB Bóng đá Hà Nội, K.Kiên Giang và mới đây nhất là Hà Nội T&T. Ngoài vấn đề chuyên môn, tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng là một vấn đề khiến ban lãnh đạo Becamex không hài lòng.

Trước thành tích sa sút của đội bóng, ban lãnh đạo B.Bình Dương đã quyết định thay HLV Đặng Trần Chỉnh bằng nhà cầm quân người Hàn Quốc, Cho Yoon-hwan từ sau vòng 14. Dù vậy, trong hai trận gần đây, B.Bình Dương vẫn tiếp tục thua.

Không thể ngồi yên, hôm qua (9.5) lãnh đạo Tổng công ty Becamex đã tiến hành họp khẩn và đưa ra tối hậu thư với Công ty cổ phần Bóng đá Bình Dương, nếu như không không cải thiện được thành tích, tinh thần thi đấu và lối chơi đơn vị này sẽ "cắt mọi khoản hỗ trợ về tài chính, đồng thời rút tên ra khỏi đội bóng...".

Đầu tư vào bóng đá kể từ năm 2002, Becamex đã biến Bình Dương thành một đội bóng mạnh và được mệnh danh là Chelsea của bóng đá VN. Đội bóng đất Thủ đã từng hai lần vô địch V-League (2007, 2008) và hai lần giành ngôi á quân (2006, 2009).

Nếu B.Bình Dương không thể cải thiện thành tích và Becamex rút khỏi đội như tuyên bố thì đó sẽ là một điều rất đáng tiếc cho đội bóng đất Thủ.

Tân Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.