Bên lề giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên

02/10/2012 03:40 GMT+7

Động viên đội nhà. Trước ngày diễn ra trận bán kết giữa U.21 Ninh Thuận và U.21 Khánh Hòa, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền thưởng 150 triệu đồng cho thầy trò HLV Nguyễn Quang Sơn sau chiến tích đoạt vé vào bán kết.

Động viên đội nhà. Trước ngày diễn ra trận bán kết giữa U.21 Ninh Thuận và U.21 Khánh Hòa, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền thưởng 150 triệu đồng cho thầy trò HLV Nguyễn Quang Sơn sau chiến tích đoạt vé vào bán kết.

Hơn 10.000 khán giả vào sân.

CĐV KH nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà tại Sân vận động Phan Rang
CĐV KH nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà tại Sân vận động Phan Rang - Ảnh: Thiện Nhân 

Theo dự đoán của BTC giải, trận bán kết 1 sẽ thu hút khoảng 1 vạn khán giả từ hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa vào sân cổ vũ cho các cầu thủ trẻ thi đấu. Do vậy, BTC sẽ phát hành 10.000 vé của trận bán kết này.

Giảm giá giữ xe. Sau phản ứng của người hâm mộ bóng đá về giá giữ xe quá cao (10.000 đồng/xe gắn máy) của một số điểm giữ xe tư nhân ở phía trước sân vận động, các điểm giữ xe này đã thống nhất hạ giá xuống còn 5.000 đồng/xe.

Sắp xếp chỗ ngồi cho CĐV. Trong các trận đấu diễn ra ở bảng B, luôn có hàng trăm CĐV Khánh Hòa đem theo trống kèn, vượt đoạn đường dài hơn 100 km bằng xe gắn máy để đến SVĐ Phan Rang cổ vũ cho U.21 Khatoco Khánh Hòa. Nhằm tránh xung đột giữa các CĐV trong trận bán kết 1, BTC giải sắp xếp hội CĐV Ninh Thuận ngồi cổ vũ ở khu vực khán đài B, còn CĐV KH ở khu vực khán đài A.

Thiện Nhân

>> Bên lề giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2012
>> Bên lề 1.10.2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.