Bị thủy đậu, Văn Tiến chia tay tuyển U.23 Việt Nam

16/03/2015 19:25 GMT+7

(TNO) Trong lúc tình hình chấn thương đang căng thẳng, tuyển U.23 Việt Nam nhận thêm hung tin khi thủ môn Văn Tiến bị xác định mắc bệnh thủy đậu, phải nói lời chia tay sớm vòng loại U.23 châu Á 2016.

(TNO) Trong lúc tình hình chấn thương đang căng thẳng, tuyển U.23 Việt Nam nhận thêm hung tin khi thủ môn Văn Tiến bị xác định mắc bệnh thủy đậu, phải nói lời chia tay sớm vòng loại U.23 châu Á 2016. 

>> U.23 Việt Nam đón sự trở lại của 2 trụ cột
>> Tuyển thủ U.23 Việt Nam Huy Toàn được CĐV tặng bánh sinh nhật
>> Hơn 1/3 tuyển thủ U.23 Việt Nam dính chấn thương
>> U.23 Việt Nam nhận tin vui từ đội trưởng Quế Ngọc Hải

Văn Tiến (bên phải) ngồi cùng Tuấn Tài trên khán đài sân Thống Nhất ở trận giao hữu với U.22 Uzbekistan vừa qua - Ảnh: Độc Lập
Văn Tiến (bên phải) ngồi cùng Tuấn Tài trên khán đài sân Thống Nhất ở trận giao hữu với U.22 Uzbekistan vừa qua - Ảnh: Độc Lập

Theo xác định của các bác sĩ, Văn Tiến sẽ phải nghỉ khoảng 3 tuần để điều trị. Điều này đồng nghĩa anh sẽ phải ngồi nhà nhìn các đồng đội chinh chiến tại vòng loại U.23 châu Á 2016 sẽ diễn ra từ ngày 27.3 đến 31.3 tại Malaysia.

Trước đó, Văn Tiến có biểu hiện bị đau mắt và được HLV Toshiya Miura cho nghỉ trong trận giao hữu với Uzbekistan. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện anh mắc căn bệnh quái ác này.

Thủy đậu là căn bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp (hoặc không khí). Trước mắt, Văn Tiến sẽ được sắp xếp ở riêng phòng tại khách sạn Becamex Bình Dương. Trước đó, anh ở chung phòng cùng Mạnh Hùng, người cũng đang bị chấn thương mắt sau pha va chạm bằng đầu với cầu thủ của Uzbekistan.

Đây là tin không vui vẻ chút nào cho HLV Toshiya Miura khi Văn Tiến đã thể hiện rất tốt trong trận Indonesia và được xem là ứng viên số 1 cho vị trí “gác đền” của U.23 Việt Nam.

“Tôi rất hụt hẫng. Tôi đã cố gắng rất nhiều suốt một năm qua và rất hy vọng sẽ được góp sức ở vòng loại U.23 châu Á sắp tới. Nhưng biết làm sao được. Đành trách mình kém may mắn thôi. Tôi hy vọng các đồng đội sẽ vượt qua được những khó khăn về quân số để thi đấu tốt tại Malaysia”, Văn Tiến chia sẻ với Thanh Niên Online.

Văn Tiến sẽ là cầu thủ HAGL thứ 4 phải nói lời chia tay sau Hồng Duy, Xuân Trường và mới nhất là Thanh Tùng. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam cũng sẽ bổ sung thêm một cầu thủ của HAGL khác là cầu thủ đa năng Văn Thanh. Bên cạnh đó, 2 cầu thủ U.19 Việt Nam khác là Văn Long (SHB.Đà Nẵng) và Đức Huy (Hà Nội T&T) cũng đã được HLV Miura gọi bổ sung.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.