Bình Dương lại thay tướng

04/08/2010 20:16 GMT+7

(TNO) Ngay sau trận thua thảm hại 1-5 trước Khánh Hòa, chiều nay (4.8), HLV Dương Ngọc Hùng đã chính thức rút lui khỏi vị trí HLV trưởng của đội bóng. Đây là HLV thứ 3 ra đi khỏi chiếc ghế nóng của Bình Dương sau hai tên tuổi là Mai Đức Chung và Đặng Trần Chỉnh.

Một ông Hùng dày dạn kinh nghiệm cũng không thể trụ nổi trước áp lực khủng khiếp từ chiếc ghế nóng của Bình Dương - Ảnh: T.L

(TNO) Ngay sau trận thua thảm hại 1-5 trước Khánh Hòa, chiều nay (4.8), HLV Dương Ngọc Hùng đã chính thức rút lui khỏi vị trí HLV trưởng của đội bóng. Đây là HLV thứ 3 ra đi khỏi chiếc ghế nóng của Bình Dương sau hai tên tuổi là Mai Đức Chung và Đặng Trần Chỉnh.

Ngay sau trận thua ở vòng 23, trong cuộc họp rút kinh nghiệm trên đất Nha Trang, HLV Dương Ngọc Hùng đã nộp đơn xin từ chức. Chủ tịch đội bóng Nguyễn Minh Sơn cho biết, lý do mà ông Hùng xin rút lui khỏi cương vị HLV trưởng là “không chịu nổi áp lực và dẫn dắt Bình Dương thi đấu không thành công, đánh mất hy vọng vô địch V-League”.

Sau khi nhận đơn từ chức của ông Hùng, lãnh đạo của CLB đi cùng đội đã đồng ý với nguyện vọng rút lui của ông Hùng. Như vậy, kể từ ngày 17.7 thay HLV Đặng Trần Chỉnh, "kỳ trăng mật" của ông Hùng với Bình Dương chỉ kéo dài đúng 18 ngày, một kỷ lục có lẽ là vô tiền khoáng hậu của V-League.

Theo chủ tịch CLB Nguyễn Minh Sơn, lãnh đạo đội đã quyết định bổ nhiệm HLV phó Luis Morgado Rodrigues (Bồ Đào Nha), người từng là HLV trưởng và Giám đốc kỹ thuật CLB TDC Bình Dương ở giải hạng Nhất) ngồi vào vị trí HLV trưởng.

Như vậy, HLV Luis là nhà cầm quân thứ tư trong mùa giải của đại gia này. HLV Luis sẽ dẫn dắt Bình Dương kể từ trận đấu gặp Đà Nẵng trên sân Chi Lăng ở vòng đấu 24 vào cuối tuần này.

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.