Bình Dương mất ngôi đầu

05/07/2010 00:35 GMT+7

Đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh đã không thể lặp lại kỳ tích luôn hòa hoặc thắng trên sân Long An trước đây mỗi khi Becamex Bình Dương (BD) đối đầu với Đồng Tâm Long An (ĐTLA) khi để thua ngược chủ nhà 2-3.

Đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh đã không thể lặp lại kỳ tích luôn hòa hoặc thắng trên sân Long An trước đây mỗi khi Becamex Bình Dương (BD) đối đầu với Đồng Tâm Long An (ĐTLA) khi để thua ngược chủ nhà 2-3.

Sau khi bị Danny mở tỷ số cho ĐTLA, Huỳnh Kesley, Philani giúp BD dẫn 2-1, nhưng sai lầm khi lùi về quá sớm để bảo vệ tỷ số của BD đã giúp cho Tshamala ghi 2 bàn trong 6 phút cuối trận, mang 3 điểm về cho ĐTLA. Trận thua này khiến BD mất ngôi đầu về tay Hà Nội T&T khi đội bóng thủ đô thắng Nam Định 1-0 tại sân Thiên Trường. Trong khi đó ĐKVĐ SHB Đà Nẵng tiếp tục sa sút khi để thua Hoàng Anh Gia Lai 0-1. Còn đại diện TP.HCM Navibank Sài Gòn cầm chắc suất xuống hạng cùng với Nam Định khi để thua tiếp Hòa Phát 1-3. Các kết quả khác: Cao su Đồng Tháp hòa Khatoco Khánh Hòa 1-1, Xi măng Hải Phòng thắng Vissai Ninh Bình 1-0, SLNA thắng Lam Sơn Thanh Hóa 4-1.

Xếp hạng sau 17 lượt:

1/ Hà Nội T&T: 34 điểm
2/ Bình Dương: 32 điểm
3/ XM Hải Phòng: 29 điểm
4/ CS Đồng Tháp: 29 điểm
5/ Đà Nẵng: 28 điểm
6/ Vissai Ninh Bình: 24 điểm
7/ Hòa Phát: 24 điểm
8/ Khatoco Khánh Hòa: 24 điểm
9/ SLNA: 23 điểm
10/ Thanh Hóa: 22 điểm
11/ HAGL: 22 điểm
12/ ĐTLA: 21 điểm
13/ Nam Định: 11 điểm
14/ Navibank Sài Gòn: 11 điểm.

L.P - M.Ngọc - D.Thu - N.Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.