Bộ 3 'ngoại binh' của tuyển Việt Nam sẽ giúp HLV Hữu Thắng hạ người Thái ở AFF Cup

02/10/2016 11:14 GMT+7

3 cầu thủ trở về từ nền bóng đá hàng đầu châu lục là Công Phượng, Tuấn Anh (Nhật Bản), Xuân Trường (Hàn Quốc) sẽ là át chủ bài để Việt Nam kỳ vọng đánh bại Thái Lan ở kỳ AFF Cup sắp tới.

Thái Lan vẫn là chướng ngại lớn nhất với đội tuyển Việt Nam trong việc chinh phục cúp vàng 2016. Từ sau năm 2008, Thái Lan trở lại mạnh mẽ và luôn là khắc tinh của Việt Nam. Trước giờ, chúng ta thua người Thái vì thiếu sự đột biến do cầu thủ đa số đều thi đấu trong nước.

Nhưng kỳ AFF Cup 2016 lại khác. HLV Hữu Thắng có 3 quân bài cực kỳ quan trọng đó là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Chơi ở nền bóng đá hàng đầu châu lục, dĩ nhiên, trình độ, đẳng cấp của bộ 3 cầu thủ này tiến bộ đáng kể. Vấn đề dễ nhận thấy nhất là nền tảng thể lực được nâng cao. Để theo được giáo án của các ban huấn luyện và đuổi kịp đồng đội, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tập gần như suốt ngày với chế độ dinh dưỡng rất tốt.

Nền tảng thể lực được nâng cao chắc chắn sẽ giúp họ thi triển kỹ thuật tốt hơn để trở thành những hạt nhân trong đội hình của HLV Hữu Thắng, đủ sức chơi ngang ngửa với Thái Lan.

Nhận biết được tầm quan trọng của bộ 3 cầu thủ này, nên HLV Nguyễn Hữu Thắng đã đề xuất VFF tìm mọi cách để mượn họ về đá AFF Cup 2016.

Lối chơi có chất 'quái' của Công Phượng sẽ giúp ích cho tuyển Việt Nam Khả Hòa

Ngày hôm nay (2.10), Xuân Trường sẽ tập trung cùng đội, trong khi Tuấn Anh và Công Phượng sẽ tập trung vào ngày mai. Trước mắt sự góp mặt của họ cũng phần nào giúp đội tuyển Việt Nam “lên giá”, được người hâm mộ quan tâm nhiều hơn.

Chưa đá được nhiều cho các CLB của mình, nhưng nỗ lực của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều được ghi nhận. Theo ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL, CLB Yokohama và Mito Hollyhock đã chính thức đề nghị ký tiếp hợp đồng với Tuấn Anh, Công Phượng. Còn riêng với Xuân Trường, anh được CLB hàng đầu Hàn Quốc là Jeonbuk Huyndai Motors muốn chuyển nhượng lại từ Incheon United. Chứng tỏ Xuân Trường ít nhiều cũng có giá trị trong mắt các CLB hàng đầu châu Á.

Xuân Trường (thứ 2 từ bên phải) đã có mặt ở đội tuyển Vũ Phong

Chuyến về Việt Nam thi đấu lần này cũng là mặt tích cực với cả Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng. Khi thể hiện được mình ở sân chơi quốc tế, chắc chắn giá trị của họ sẽ tiếp tục tăng lên.

tin liên quan

Tuyển CHDCND Triều Tiên mang binh mạnh tướng tài đến Việt Nam
Hôm qua, đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã gửi danh sách 22 cầu thủ do tân HLV trưởng Jorn Andersen (53 tuổi, quốc tịch Đức gốc Na Uy) dẫn dắt tới VFF. Hơn phân nửa là các cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U.23 CHDCND Triều Tiên giành HCB tại ASIAD 2014. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.