Bóng đá Đồng Tháp - bao giờ mới trở lại được V-League?

15/05/2020 06:30 GMT+7

Sự cố 11 cầu thủ trẻ của Đồng Tháp dính vào vụ bán độ năm rồi đang khiến bóng đá tỉnh này lao đao khi khó có cơ hội chen chân lên V-League mùa tới

Từng là một thế lực của bóng đá Việt Nam với 2 lần vô địch vào các năm 1989, 1996 nhưng kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, bóng đá Đồng Tháp sa sút và luôn là “khách quen” của những chuyến tàu lên xuống hạng. Tính từ năm 2005 trở lại đây, những người hâm mộ đã phải chứng kiến bóng đá Đồng Tháp 3 lần lên và 4 lần xuống hạng.

Sau khi kết thúc V-League 2005, Đồng Tháp chỉ giành được có 3 trận thắng, 6 trận hòa và 13 trận thua, đứng đội sổ trên bảng xếp hạng chung cuộc với 15 điểm (kém tới 9 điểm so với đội đứng áp chót là LG.HN.ACB) và lần đầu tiên phải ngậm ngùi xuống chơi ở giải hạng Nhất 2006.

Vụ cầu thủ U.21 bán độ: "Chưa phải dấu chấm hết" và nguyện vọng của Trần Công Minh

Thế nhưng chỉ một năm sau, đội bóng xứ bưng biền đã đăng quang ngôi vô địch giải hạng Nhất 2006 một cách thuyết phục, qua đó giành quyền quay trở lại sân chơi V-League, thế chỗ của Tiền Giang - đội bóng đứng đội sổ ở V-League 2006.

Đồng Tháp từng vô địch hạng nhất năm 2006

Dương Thu

Tuy nhiên, Đồng Tháp cũng không tồn tại ở V-League được lâu bởi ở mùa giải tiếp theo, đội bóng này lại đứng áp chót trên bảng xếp hạng chung cuộc tại V-League 2007 với 20 điểm sau 26 vòng đấu (thắng 3 trận, hòa 11 trận và thua 12 trận). Với kết quả này, Đồng Tháp đã lần thứ 2 trong vòng 3 năm liên tiếp phải nói lời chia tay với giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Đến năm 2008, với thành tích xếp thứ 3 ở giải hạng Nhất, Đồng Tháp lại được góp mặt ở sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam. Lần này thì đội bóng xứ bưng biền trụ lại được ở sân chơi V-League liên tiếp trong 4 mùa giải với thành tích tốt nhất là xếp thứ 5 chung cuộc (ở V-League 2009 và V-League 2011).

Đồng Tháp tại giải đấu V-League năm 2009

Dương Thu

Nhưng rồi đến năm 2012, đội bóng xứ bưng biền lại thi đấu bết bát và mặc dù giành được chiến thắng trước Thanh Hóa với tỷ số 2-1 ở trận đấu cuối cùng nhưng vẫn kém đội xếp thứ 12 là K.Khánh Hòa 2 điểm nên phải chấp nhận vị trí áp chót trên bảng xếp hạng chung cuộc. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, bóng đá Đồng Tháp phải nói lời chia tay với V-League.

Ở mùa giải 2014, với sự trở lại của những cầu thủ xa xứ, Đồng Tháp đã chơi đầy cố gắng và đoạt chức vô địch giải hạng Nhất 2014 một cách thuyết phục với thành tích: giành được 26 điểm qua 14 trận (thắng 7 trận, hòa 5 trận và chỉ thua có 2 trận), qua đó giành quyền lên chơi tại V-League 2015.

Sân Cao Lãnh một thời là mơ ước của cả Đồng bằng Sông Cửu Long khi trận nào khán giả cũng ken đầy

Dương Thu

Sau khi vất vả trụ hạng ở V-League 2015 với vị trí thứ 12/14 chung cuộc, mùa giải 2016, Đồng Tháp đứng đội sổ V-League với vẻn vẹn 8 điểm sau 26 vòng đấu và thêm một lần nữa phải xuống hạng.

Kể từ mùa giải 2017, đội bóng vùng Đồng Tháp Mười là thành viên “thường trực” của giải hạng Nhất. Trong đó vị trí cao nhất là hạng 3 ở mùa giải 2018, chỉ xếp sau nhà vô địch Viettel và á quân Hà Nội B.

Giấc mơ quay trở lại sân chơi hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam đang được Đồng Tháp nhen nhóm trở lại khi các lứa trẻ của họ gặt hái được khá nhiều thành công trong vài năm trở lại đây. Có thể kể ra đây chức vô địch U.17 quốc gia (năm 2016), chức vô địch U.19 quốc gia (năm 2018), hạng 3 U.21 quốc gia (năm 2019).

Cầu thủ Đồng Tháp (áo đỏ) trong trận gặp Vĩnh Long ở vòng loại giải U.21

Dương Thu

Thế nhưng vụ việc 11 cầu thủ U.21 liên quan đến đường dây cá cược, dàn xếp tỷ số mới đây đang khiến giấc mơ này của bóng đá Đồng Tháp nhiều khả năng tiếp tục kéo dài thêm một thời gian nữa. Không có sự phục vụ của những cầu thủ này, Đồng Tháp khó lòng cạnh tranh tấm vé thăng hạng ở mùa giải năm nay, nhất là khi giờ đây chỉ còn duy nhất 1 suất được lên chơi ở V-League 2021.

Đến bao giờ thì bóng đá Đồng Tháp mới có thể trở lại V-League?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.