Bóng đá Việt Nam lọt Top 5 châu lục trong 2 năm qua

24/01/2020 20:17 GMT+7

Cho dù vừa phải dừng chân sớm ngay tại vòng bảng giải U.23 châu Á 2020 nhưng xét một cách tổng thể về thành tích trong vòng 2 năm qua thì bóng đá Việt Nam vẫn khiến mọi đối thủ phải ngước nhìn khi lọt vào Top 5 châu lục.

Bóng đá Việt Nam đã có sự vươn lên vô cùng mạnh mẽ khi liên tục gặt hái được những thành công ở các giải đấu châu lục trong thời gian gần đây. Trong vòng 2 năm qua (từ 1/2018 đến 1/2020), đã diễn ra tổng cộng 4 giải đấu lớn của châu lục là: VCK U.23 châu Á 2018, ASIAD 2018, VCK Asian Cup 2019 và VCK U.23 châu Á 2020. Nếu tính mỗi chức vô địch là 5 điểm, á quân là 4 điểm, hạng 3 là 3 điểm, hạng 4 là 2 điểm và lọt vào tứ kết là 1 điểm thì chúng ta có thể đưa ra bảng xếp hạng các đội bóng của châu Á trong 2 năm qua như sau:

STT

Đội tuyển

U.23 châu

Á 2018

ASIAD

2018

Asian Cup 2019

U.23 châu Á 2020

Tổng điểm

1

Hàn Quốc

2

5

1

4(5)

12(13)

2

Nhật Bản

1

4

4

0

9

3

Uzbekistan

5

1

0

2(3)

8(9)

4

Qatar

3

0

5

0

8

5

Việt Nam

4

2

1

0

7

6

UAE

0

3

3

1

7

7

Saudi Arabia

0

1

0

4(5)

5(6)

8

Úc

0

0

1

2(3)

3(4)

9

Iran

0

0

3

0

3

10

Syria

0

1

0

1

2

Bóng đá Việt Nam đã tiến bộ nhanh trong 2 năm qua

Độc Lập

Đứng đầu bảng xếp hạng không ai khác chính là “anh cả” của châu lục – Hàn Quốc. Bóng đá xứ sở kim chi tiếp tục chứng tỏ vị trí số 1 châu lục khi giành được 12 hoặc 13  điểm. Hiện tại, bóng đá quê hương HLV Park Hang-seo đã có chức vô địch ở ASIAD 2018, hạng 4 ở VCK U.23 châu Á 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và đang hướng tới chức vô địch ở giải U.23 châu Á 2020 (hiện đã lọt vào trận chung kết).

Xếp thứ hai sau Hàn Quốc là Nhật Bản. Trong 2 năm qua, bóng đá xứ sở mặt trời mọc đã giành được 2 ngôi á quân (ASIAD 2018, Asian Cup 2019) và 1 lần lọt vào tứ kết (U.23 châu Á 2018).

Kém 1 điểm so với Nhật Bản là Qatar với 8 điểm giành được nhờ chức vô địch Asian Cup 2019 và hạng 3 ở VCK U.23 châu Á 2018.

Uzbekistan sẽ bằng điểm Qatar nếu đội U.23 của họ để thua U.23 Australia trong trận tranh Huy chương đồng giải U.23 châu Á 2020. Còn nếu giành chiến thắng, họ sẽ có cùng 9 điểm với Nhật Bản (vô địch giải U.23 châu Á 2018, hạng 3 giải U.23 châu Á 2020, lọt vào tứ kết ASIAD 2018)

Niềm vui của tuyển Việt Nam

Độc Lập

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam xứng đáng nhận được những lời khen ngợi khi xếp hạng 5 châu lục, chỉ sau 4 quốc gia kể trên (Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và Qatar). Đoàn quân của HLV Park Hang-seo giành được tổng cộng 7 điểm: á quân U.23 châu Á 2018, hạng 4 ASIAD 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup. Thành tích này giúp chúng ta xếp ngang bằng với UAE (HCĐ ASIAD 2018, HCĐ Asian Cup 2019, tứ kết giải U.23 châu Á 2020), xếp trên nhiều quốc gia có nền bóng đá phát triển mạnh của châu lục như Saudi Arabia (5 hoặc 6 điểm), Úc (3 hoặc 4 điểm), Iran (3 điểm).

Từ chỗ gần như vô danh trên bản đồ bóng đá châu lục, chỉ trong vòng hai năm qua bóng đá Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, vượt qua nhiều cường quốc để vươn lên hạng 5 châu lục (xét về thành tích ở các giải châu lục) – một thành quả xứng đáng để tự hào. Điều đó giải thích vì sao giờ đây tất cả các đội bóng châu lục đều đang hết sức dè chừng trước đoàn quân của HLV Park Hang-seo mỗi khi phải đối đầu.

                                                          
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.