Bóng hồng đặc biệt trong buổi tập làm quen sân của thầy trò HLV Park Hang-seo

19/11/2018 20:04 GMT+7

Bước ra khỏi đường hầm sân Thuwunna, đầu tiên HLV Park Hang-seo đi thẳng vào vòng tròn giữa sân để kiểm tra chất lượng mặt cỏ một cách kỹ lưỡng. Bất ngờ bên ngoài sân một bóng hồng xuất hiện.

Có thể hiểu rõ sự sốt ruột của HLV Park Hang-seo khi một ngày trước đó cơn mưa to kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch tập luyện của tuyển Việt Nam.
Vì vậy, buổi tập làm quen sân sẽ là cơ hội đặc biệt quan trọng để ông rèn những miếng đánh cũng như đưa các học trò vào trạng thái sẵn sàng nhất.
Sau khi đi một vòng khá rộng để xem xét, ông Park đã cởi áo khoác cất đi và tỏ vẻ tương đối hài lòng. Các cầu thủ sau đó khi vào sân cũng tỏ vẻ an tâm hơn hẳn khi mặt cỏ lá kim tại Thuwunna khá đều, dù thi thoảng vài chỗ vẫn có vài nhúm cỏ “lạ” trồi hẳn lên.
Ở buổi tập làm quen sân kéo dài 1 tiếng đồng hồ từ 18 giờ đến 19 giờ (giờ Việt Nam), HLV Park Hang-seo cho đội khởi động khá kỹ. Báo chí chỉ tác nghiệp trong khoảng nửa tiếng, ở khu vực được quy định sẵn sau bảng quảng cáo phía cầu môn.
Tuy nhiên, việc trời hơi oi bức nhưng không đổ mưa khiến ông Park và đội bóng an tâm, dù theo lời một thành viên phương án đối phó “thủy chiến” đã được tính đến sau buổi tập “dông bão” chiều 18.11.
HLV Park Hang-seo trong phút ngẫu hứng chơi bóng trên mặt cỏ khá tốt tại sân Thuwunna Ngọc Linh
Nhìn từ thái độ khá “bí ẩn” của HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo chiều cùng ngày, có cơ sở tin rằng tuyển Việt Nam sẽ lại có bất ngờ trong danh sách xuất phát ở trận gặp Myanmar vào lúc 18 giờ địa phương (18 giờ 30 giờ Việt Nam).
Thậm chí, sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta sẽ có hơn một sự thay đổi người. Tuy nhiên, tất cả tính toán đó vẫn đang được HLV Park giữ kín. Như ông nói trong chiều nay, “đến lúc ra sân tất cả sẽ biết được tính toán của tuyển Việt Nam là gì”.
Buổi tập của đội tuyển Việt Nam còn bất ngờ được tô vẽ thêm màu sắc khi có một bóng hồng xuất hiện. Cô ấy là ai, có nhiệm vụ gì? Hãy cùng xem những hình ảnh tuyển Việt Nam làm quen sân Thuwunna
Khuôn mặt căng thẳng của HLV Park Hang-seo khi bước vào sân Wuthunna, điểm ông bận tâm nhất là chất lượng mặt cỏ liệu có ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật của tuyển Việt Nam Ngọc Linh
Việc đầu tiên bước vào sân là ông Park đi khắp khu vực giữa sân để xem chất lượng mặt cỏ Ngọc Linh
Ở một góc, một nữ cán bộ của liên đoàn bóng đá châu Á người Singapore  rất xinh đẹp cũng xuất hiện để nhắc nhở điều phối viên chú ý khu vực tác nghiệp cho phóng viên Ngọc Linh
Ở trong sân, ông Park sau khi kiểm tra xong tỏ ra hài lòng. Cởi áo khoác, ông ra hiệu cả đội bắt đầu buổi tập Ngọc Linh
Ở một góc, người phụ nữ xinh đẹp rất nhanh và nguyên tắc bố trí khu vực tác ngihệp cho báo chí Ngọc Linh
Công Phượng lướt như bay chạy vào trong sân với mặt cỏ nhìn khá bắt mắt Ngọc Linh
Các cán bộ phòng đội tuyển và phòng truyền thông VFF vào sân hỗ trợ BHL sắp xếp khung thành di động giúp triển khai nhanh buổi tập...  Ngọc Linh
... không khí rất nhiệt tình như một gia đình Ngọc Linh
Các cầu thủ tỏ ra khá hào hứng trong bổi tập làm quen sân, không như tại ASIAD chỉ kịp đi dạo 15 phút rồi bị đuổi ra và hôm sau lao vào đá luôn Ngọc Linh
 
Văn Quyết được kỳ vọng sẽ đá chính trở lại ở trận gặp Myanmar Ngọc Linh
Công Phượng rất tập trung Ngọc Linh
Hồng Duy đầy nỗ lực Ngọc Linh
 
 
Quang Hải tiếp tục chơi đầy nhiệt tình và khôn ngoan, không chê trách được gì Ngọc Linh
Ở ngoài sân là nụ cười của nữ cán bộ liên đoàn bóng đá Châu Á, vẻ đẹp của cô khiến bầu không khí oi nóng tại Myanmar dịu đi nhiều Ngọc Linh
Trong buổi họp báo vào buổi chiều, Myanmar tuyên bố sẽ chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Công Phượng hẳn rất thích điều đó Ngọc Linh
Tin vui là tiền vệ dày dạn kinh nghiệm Huy Hùng đã có thể chơi bóng bình thường trở lại. Anh sẽ là nhân tố rất quan trọng trong cuộc đua rất dài nếu Việt Nam muốn bước vào 2 trận chung kết lượt đi, lượt về Ngọc Linh
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.