BTC sân bị phạt 20 triệu đồng

19/03/2010 09:54 GMT+7

Một ngày sau khi công khai quyết định duy trì lệnh cấm sân khách đến hết lượt đi với CĐV XM.HP, Ban kỷ luật cũng tuyên phạt BTC sân Lạch Tray 20 triệu đồng vì đã để pháo sáng xuất hiện trong trận đấu tại vòng 5. Hình phạt trên có thể chưa làm thỏa mãn nhiều người, nhưng ít nhiều nó đã cho thấy tính công minh của bộ phận hành pháp VFF.

Liệu sân Lạch Tray sẽ chấm dứt tình trạng đốt pháo sáng? - Ảnh: M.H

Một ngày sau khi công khai quyết định duy trì lệnh cấm sân khách đến hết lượt đi với CĐV XM.HP, Ban kỷ luật cũng tuyên phạt BTC sân Lạch Tray 20 triệu đồng vì đã để pháo sáng xuất hiện trong trận đấu tại vòng 5. Hình phạt trên có thể chưa làm thỏa mãn nhiều người, nhưng ít nhiều nó đã cho thấy tính công minh của bộ phận hành pháp VFF.

Suốt từ đầu mùa giải này, mật độ vi phạm của CĐV XM.HP diễn ra liên tục. Đặc biệt trong 3 tuần gần đây, hầu như trận đấu nào của XM.HP, pháo sáng cũng xuất hiện trên các khán đài. Thế nhưng chưa một lần Ban kỷ luật đưa ra những án phạt nghiêm khắc, có tính răn đe. Điều này đã khiến dư luận xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, cho rằng XM.HP nhận được sự “ưu ái” quá mức của BTC giải cũng như Ban kỷ luật.

Hệ quả chính là việc pháo sáng tiếp tục xuất hiện trên sân Lạch Tray một lần nữa trong trận đấu giữa XM.HP và ĐT.LA chiều Chủ nhật vừa qua. Chỉ có 1 quả pháo, và nó cũng được dập tắt ngay sau khi vừa lóe sáng. Nhưng rõ ràng, nếu không phạt, Ban kỷ luật sẽ “khó ăn khó nói” trước phần còn lại của V-League. Thậm chí, nhiều người còn đưa ra yêu cầu phải treo sân Lạch Tray một thời gian.

Theo ông Nguyễn Hải Hường: “Nếu pháo sáng còn tiếp tục xuất hiện, Ban kỷ luật sẵn sàng xem xét treo sân Lạch Tray như đã từng làm mùa giải trước”.

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.