Cá độ hợp pháp làm giảm thiểu tiêu cực

19/03/2013 03:05 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã đề xuất nhiều ý kiến xác đáng về cá cược bóng đá tại Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Nguyễn Trọng Hỷ đã đề xuất nhiều ý kiến xác đáng về cá cược bóng đá tại Việt Nam. 

Thưa ông, VFF và các bộ chức năng sẽ nắm bắt thời cơ thế nào khi Thủ tướng Chính phủ đã chính thức cho phép thí điểm triển khai hoạt động đặt cược bóng đá và dự báo kết quả?

Ngành thể thao cũng như VFF đón nhận Chiến lược phát triển bóng đá đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 như một hiện tượng đặc biệt, và trong đó sự đồng ý cho đặt cược bóng đá thực sự là một khuynh hướng rất đúng đắn. Bóng đá VN, đặc biệt khâu đào tạo trẻ, sẽ khó phát triển cả chiều sâu lẫn bề rộng nếu thiếu kinh phí. Cá cược hợp pháp sẽ đem lại một nguồn thu vô cùng lớn. Đề án này đang được Bộ Tài chính hoàn thành và theo chúng tôi, càng sớm triển khai càng tốt. 

 Cá độ hợp pháp làm giảm thiểu tiêu cực
Cá cược bóng đá không chỉ có bóng đá quốc tế mà cả bóng đá nội - Ảnh: Bạch Dương

Trước đây, ông đã từng cho rằng ở giai đoạn đầu chỉ nên cá cược bóng đá quốc tế...

Vấn đề cá cược hợp pháp tại VN tùy vào từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển của xã hội, của cả nền bóng đá quốc nội, mà các nhà tổ chức đưa ra các phương án sao cho phù hợp. Trước đây, vì đề án mới ở dạng sơ khởi, nên tôi nhất trí với Bộ Tài chính là chưa nên cá cược bóng đá trong nước. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của cách đây vài năm. Hiện tại, sẽ lãng phí vô cùng nếu chúng ta “lãng quên” V-League và giải hạng nhất. Đây chính là một trong những cách tốt nhất để lôi kéo khán giả đến sân. Và đó là cách rất tốt để kiếm tiền nuôi bóng đá. Ở Singapore, mỗi năm họ thu được khoảng 10 triệu USD từ cá cược bóng đá. VN, mỗi năm mất ít nhất 4 tỉ USD. Một nhà cái nước ngoài khi đến VN cũng từng tiết lộ với tôi, họ thu được rất nhiều tiền từ dân cá độ VN. Tôi thấy tiếc vô cùng. 

Nếu cá độ bóng đá nội, có lo ngại giới cá độ thao túng diễn biến trận đấu và bản thân cầu thủ trên sân sẽ bán độ?

Trước hết, tôi xin khẳng định, sẽ là tốt nhất nếu VN tiến hành đấu thầu để chọn nhà cái nước ngoài. Tại VN chưa có bất kỳ một doanh nghiệp nào chuyên về lĩnh vực này và nếu có thành lập, trình độ quản lý không thể bằng nước ngoài được. Quan trọng là, người VN cũng tham gia sau khi được chính công ty đó đào tạo. Nhà cái này sẽ bỏ vốn bằng tiền mặt, mang sang VN hệ thống máy móc hiện đại. VN và nhà cái này sẽ phải tiến hành ký hợp đồng về tỷ lệ ăn chia theo từng giai đoạn và sẽ thay đổi theo từng năm. Ở Hà Nội, tôi lấy ví dụ sẽ đặt khoảng 100 đại lý, TP.HCM khoảng 200 đại lý, chưa kể các nơi khác. Không sợ đơn vị nước ngoài “lừa” hoặc làm bậy vì doanh thu đều thông qua máy móc, đặc biệt còn phải đăng ký hay cam kết với các cơ quan chức năng tại VN, kể cả ở quốc tế như Interpol.

Ban điều hành, “nhà” cầm cái sẽ gồm các chuyên gia cực kỳ chuyên nghiệp và họ sẽ kiểm soát mọi diễn biến trên sân để điều chỉnh các hình thức, tỷ lệ đặt cược. Chưa kể Interpol sẽ nhập cuộc. Mạng lưới “theo dõi” rất chặt chẽ với từng đấy tai mắt, sẽ rất khó, nếu không muốn nói là không cầu thủ nào dám bán độ hoặc bị giới xã hội đen “đục” từ ngoài. Trên thế giới, đã từng có cầu thủ bán độ bị bắt ngay sau khi bị nhà cái và Interpol phát hiện. Có thể hiểu, cá độ hợp pháp chính là cách giảm thiểu, triệt tiêu tiêu cực. 

Vậy theo VFF, đặt cược ở VN nên thực hiện theo phương thức nào?

Trong tay chúng tôi có những hồ sơ của các nhà cái Mỹ, Anh, Singapore, Macau, Hồng Kông. VN sẽ học tập nhưng phải làm theo kiểu của VN. Tôi đã đến Anh và xem cách dân Anh đặt cược. Trước trận đấu, mỗi khán giả đi xem được phát một tờ giấy có liệt kê khoảng 100 loại hình đặt cược cực kỳ phong phú, như đội thắng, đội thua, đội ghi bàn trước, bàn sau, cầu thủ ghi bàn đầu tiên, ghi bàn ở phút bao nhiêu... Tôi và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng còn tận mắt thấy một người Anh đặt cược tới 1 triệu USD. Ở VN, theo tôi, có lẽ cũng nên áp dụng hình thức cá cược, chứ không chỉ dừng ở xổ số bóng đá (bó hẹp dự đoán kết quả) vì cá cược sẽ dễ trúng hơn, kích thích khán giả hơn. Nhưng chúng ta phải tính toán thật kỹ, thận trọng, nếu hình thức nào dễ xảy ra tiêu cực thì tạm thời không nên triển khai. Và cần biết rằng, cá cược không chỉ dành riêng cho người đến tận sân xem mà cho mọi tầng lớp xã hội, kể cả trẻ em lẫn bà nội trợ. Chỉ cần đến đại lý hoặc gọi điện đặt cược (với điều kiện có thẻ với mã số riêng). Nếu người dân VN có ý thức đóng góp cho bóng đá Việt thì họ sẽ đặt cược nhiều. Đừng nghĩ, trò chơi này sẽ dễ làm khuynh gia bại sản. Không thể xảy ra chuyện đó.

Đặt cược ở nước ngoài rất văn minh và mô hình này VN phải áp dụng vì cái hay là kiểm soát được cả người chơi (nhưng được đảm bảo giữ bí mật mọi thông tin). Nếu ai đó thắng nhiều, được khuyến khích bằng những giải thưởng lớn như mời đi du lịch. Nếu ai thua nhiều, có thể ảnh hưởng đến tài sản, nhà cái cũng mời gia đình người đó đi... du lịch, rồi khuyên nhủ nên tạm dừng, không nên chơi nữa. Và ở các trận, cũng khống chế cụ thể số tiền mỗi người được phép chơi, không phải muốn “đốt” bao nhiêu tiền cũng được.

Lan Phương
(thực hiện)

>> Cá cược bóng đá ở VN theo mô hình nào ?
>> Thí điểm cá cược bóng đá
>> Hội thảo về cá cược bóng đá hợp pháp: Món lợi kếch xù cần sớm khai thác!
>> Đề án cá cược bóng đá sẽ trình Chính phủ trong tháng 3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.