"Các cầu thủ trẻ đã sớm có tư tưởng trình diễn"

28/09/2010 20:56 GMT+7

(TNO) Mặc dù giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước kình địch Olympic Malaysia nhưng cách thể hiện của các cầu thủ trẻ, đặc biệt trong hiệp 2, đã không được như ý. Điều đó được chính ông Calisto - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và ông Phan Thanh Hùng - HLV tuyển Olympic Việt Nam thừa nhận ngay sau trận đấu.

Các cầu thủ trẻ Olympic Việt Nam (đỏ) vẫn còn thiếu kinh nghiệm - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Mặc dù giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước kình địch Olympic Malaysia nhưng cách thể hiện của các cầu thủ trẻ, đặc biệt trong hiệp 2, đã không được như ý. Điều đó được chính ông Calisto - HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và ông Phan Thanh Hùng - HLV tuyển Olympic Việt Nam thừa nhận ngay sau trận đấu.

Theo ông Hùng, trong hiệp 1, cách tổ chức của đội rất tốt nhưng rõ ràng hiệp 2 thì có vấn đề. Đó có thể về vấn đề tâm lý ở các cầu thủ trẻ.

Ông Hùng chỉ rõ: "Khi các em đã làm được mọi thứ trong 45 phút đầu tiên, dẫn trước hai bàn thì bắt đầu có tư tưởng trình diễn. Bàn thua xuất phát từ Tấn Trường cũng là một trường hợp như vậy. Không chỉ có tuyến dưới mà ngay cả các cầu thủ ở hàng tấn công cũng như vậy. Thanh Trung, Văn Thắng cũng thuộc trường hợp đó, từ đó làm ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội".

Lý giải về điều này, ông Hùng cho biết mọi cầu thủ khi đã dẫn trước và chơi áp đảo thường có biểu hiện như vậy. Tuy nhiên, do các cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm, nên điều đó đã dẫn đến hậu quả dễ nhận thấy.

Trả lời câu hỏi: "Sau trận thắng này, Olympic Việt Nam đã đạt được điều gì tốt nhất?", HLV Phan Thanh Hùng cho biết, Olympic Việt Nam ra quân với đội hình tốt nhất của mình sau ba tuần tập luyện. Cái được lớn nhất vào lúc này chính là việc các cầu thủ đã vào cuộc và hòa nhập được với lối chơi theo cách định hình của HLV Calisto. Điều đó sẽ giúp cho việc bổ sung nhân sự của đội tuyển quốc gia dễ dàng hơn bởi đó là sự kế thừa có hệ thống.

Theo ông Hùng, ông thầy người Bồ đã thực sự không hài lòng về màn trình diễn của đội tuyển trong hiệp 2. Những điểm yếu mà Olympic Việt Nam vẫn còn tồn tại là không cầm được bóng lâu, để mất bóng nhiều và một số hạn chế chuyên môn của các cầu thủ vẫn còn lộ rõ.

Trong khi đó, "gã đầu bạc" Rajagobal (HLV Olympic Malaysia) thừa nhận trong hiệp 1 đội của mình đã không bắt kịp được với nhịp độ trận đấu khi các cầu thủ Việt Nam chơi quyết tâm.

Tuy nhiên, HLV này cũng phàn nàn rằng: "lẽ ra chúng tôi đã có thể được một quả 11m trong vài tình huống". Dù sao thì ông cũng bày tỏ sự hài lòng và không quá thất vọng về đội nhà.

Thành Trung (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.